Vòng đấu knock-out 16 đội sử dụng bóng Telstar phiên bản mới

Thoạt trông quả bóng có dáng vẻ không khác mấy quả bóng đang được sử dụng tại vòng đấu bảng, ngoài trừ màu đỏ được phủ nhiều hơn so với xám đen của bóng cũ. Đây được xem là bản cập nhật sau một số lỗi xì hơi từng xảy ra tại trận đấu giữa Pháp và Úc, buộc FIFA lên tiếng bảo vệ danh tiếng cho Adidas.

Telstar Mechta sẽ được đưa vào sử dụng từ vòng 1/8 World Cup 2018.  

Phiên bản Telstar cũ mắc lỗi xì hơi ở một số trận đấu. ẢNH: Getty Image

Bóng Telstar Mechta mới được BTC công bố hôm nay (26-6) sẽ chính thức được đưa vào sự dụng từ ngày 30-6, thời điểm bắt đầu các trận đấu vòng hai World Cup 2018. Cuộc so tài giữa Uruguay gặp Bồ Đào Nha là trận cầu đầu tiên các cầu thủ sử dụng bóng mới này.

Để so sánh phiên bản mới với phiên bản hiện tại, mảng màu đen/ xám bóng cũ đã được thay mới bằng dải màu đỏ rất bắt mắt. Trong thông cáo báo chí của Adidas, Mechta trong tiếng Nga có nghĩa là “giấc mơ” hoặc “tham vọng”. 

Người hâm mộ có thể mua được các phiên bản bóng đá, gần giống với phiên bản gốc của Telstar Mechta tại các cửa hàng địa phương với giá bán 12 bảng.

Trong tuyên bố của mình, Adidas cam kết Telstar Mechta đã trải qua các cuộc thử nghiệm rộng rãi, với sự tham gia của các CLB; đội tuyển hàng đầu thế giới trước khi đội ngũ tiếp thị quyết định chỉnh màu.

Tango từng giúp tiếng tăm của Adidas bay xa...

...trong khi Jubulian nhận nhiều sự chỉ trích của các thủ môn.

Hãng sản xuất dụng cụ thể thao Đức từng tạo ra các loại bóng mang tính “biểu tượng” trong quá khứ. Adidas Tango là quả bóng nổi tiếng nhất trong lịch sử. Sau đó, Adidas Jubulani - Nam Phi 2010 bị các thủ môn chỉ trích vì trọng lượng lẫn quỹ đạo bay rất khó đoán định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm