Vụ 321 bánh heroin quấn quanh xe hơi: Tử hình 4 bị cáo

Chiều 17-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bốn bị cáo Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Quế tù chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh. 

Tòa cũng tuyên tịch thu số tiền gần 300 triệu đồng các bị cáo đã thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ, ngày 23-1-2019, Nguyễn Văn Anh (29 tuổi, trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Venza màu đen mang BKS 29A-09629 từ Lào vào Việt Nam.

Khi Anh điều khiển xe hơi đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì lực lượng Bộ Công an cùng Công an Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang Anh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 120 bánh heroin.

Trong đó, 55 bánh heroin được cất giấu dưới gầm dưới ghế phụ, 34 bánh heroin được quấn trong ốp đỡ ba đờ xốc phía sau xe, 31 bánh heroin quấn quanh ống xả gia cố thêm ở dưới gầm xe.

Từ lời khai của Anh, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt Trung (39 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), Tập (29 tuổi, trú xã Nghi Trường), Khánh (39 tuổi, trú xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Duy Quế (32 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 26-12-2018 đến ngày 24-1-2019, đường dây của Trung, Anh, Tập, Khánh và Quế đã ba lần vận chuyển tổng cộng 321 bánh heroine từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam để giao cho Giàng A Của (tên thường gọi là Dế, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) tiêu thụ.

Trong đó, Trung và Tập thu lợi bất chính 200 triệu đồng, Anh cùng Khánh thu lợi bất chính 30 triệu đồng/người, Quế thu lợi bất chính 28 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Trung, Anh, Tập, Khánh quanh co chối tội và chưa thể hiện thành khẩn khai báo. Còn bị cáo Quế thành khẩn và ăn năn hối cải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm