Vụ bắt Chi cục phó Chi cục thi hành án Dân sự TP Đà Lạt: Tiếp tục khởi tố vụ án

(PLO)-Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục khởi tố vụ án liên quan đến Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 13-10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị bắt giữ. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị bắt giữ. Ảnh: VT

Theo điều tra, ngày 25-11-2011, TAND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định buộc bà Văn Thị Phương Dung ngụ số 1 Nguyễn Khuyến, phường 5 (Đà Lạt) cùng người chồng đã mất phải thi hành án khoản nợ hơn 1,3 tỉ đồng cho ông Đào Hoàng Đức (TP.HCM).

Ngày 3-5-2012, chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy - Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt ban hành quyết định cưỡng chế kê biên nhà đất số 1C đường Nguyễn Khuyến của bà Dung nhưng khối tài sản này đang thế chấp ngân hàng nên bà Dung giới thiệu tài sản khác ở phường 8 (Đà Lạt) và hơn 2.750 m2 đất ở huyện Đức Trọng có giá trị cao hơn nhiều lần số tiền phải thi hành án.

Tuy nhiên bà Thủy không chấp nhận, kiên quyết kê biên khối tài sản hơn 10,5 tỉ đồng là căn nhà bà Dung đang sinh sống ở số 1 đường Nguyễn Khuyến.

Không đồng tình với cách thi hành công vụ của bà Thủy, bà Dung đã khiếu nại và vụ việc được chuyển cho chấp hành viên Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục tổ chức thi hành.

Theo một điều tra viên, khi tiếp nhận, ông Thiện biết quyết định cưỡng chế kê biên của bà Thủy ban hành là trái pháp luật. Đồng thời, biết rõ việc vợ chồng bà Dung giới thiệu một số tài sản khác đủ điều kiện để thay thế việc kê biên nhà 1C Nguyễn Khuyến. Nhưng ông Thiện không thay đổi biện pháp kê biên mà vẫn tiến hành kê biên nhà đất tại 1C Nguyễn Khuyến.

Chưa dừng lại, quá trình tiến hành cưỡng chế kê biên, ông Thiện đã kê biên và bán đấu giá luôn cả diện tích hơn 200m2 đất mặt tiền đường Nguyễn Khuyến của gia đình bà Dung, diện tích đất này không có trong quyết định cưỡng chế kê biên trước đó.

Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Ngày 8-8-2016, ông Nguyễn Văn Quý (huyện Đức Trọng) đấu giá trúng với giá hơn 6,3 tỉ đồng. Theo định giá, tài sản này gồm: khối nhà chính, khối nhà kho, nhà để xe, nhà xưởng, các công trình xây dựng khác và 203,6 m2 đất chưa được cấp sổ đỏ có giá trị hơn 10,5 tỉ đồng.

Ngày 10-8-2017, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế giao khối nhà chính (là căn biệt thự) tại số 1 Nguyễn Khuyến cho ông Quý.

Cho rằng mình bị ép, bà Dung đã làm đơn tố cáo bà Cao Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Ngọc Thiện đến Viện KSND tối cao.

Hiện cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm