Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau một đêm gửi: Bảo mẫu bị khởi tố

(PLO)- Sau 6 tháng điều tra về vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong, đến nay công an đã khởi tố Vân về tội vô ý làm chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Uyển Vân về tội vô ý làm chết người.

Bị can Chu Uyển Vân được cho tại ngoại trong quá trình điều tra do nuôi con nhỏ, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, theo chia sẻ từ chị NBH (ngụ ở huyện Gia Lâm, mẹ của nạn nhân), tối 9-1, chị giao con trai là NBK cho bảo mẫu Vân chăm sóc.

Trước khi gửi con trai cho bảo mẫu Vân, chị H khẳng định bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn uống tốt.

Sáng hôm sau, chị H được người bảo mẫu thông báo con trai chị bị sặc sữa, phải đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé sau đó đã tử vong. Chị H phát hiện nhiều điểm nghi vấn rằng Vân đã nói dối và che giấu nguyên nhân làm con trai chị qua đời.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tang lễ cho con trai, chị H. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong tháng 1, lực lượng pháp y đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Sau thời gian điều tra, đến nay công an đã khởi tố Vân về tội vô ý làm chết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm