Vụ bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn: Khởi tố ba bị can

Vợ và hai con vô cùng đau đớn trước cái chết của ông Chín. Ảnh: XUÂN NGỌC

Theo thông tin ban đầu, ba bị can này có liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ phường 8, quận Gò Vấp) bị đánh chết sau khi CSGT đo nồng độ cồn.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 25-6, ông Chín dự tiệc tại công ty có uống bia về đến ngã tư Tân Kỳ Tân Quý bị CSGT - Công an quận Tân Bình yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong người ông Chín vượt quá quy định nên bị lập biên bản tạm giữ xe máy. Tuy nhiên, ông Chín không ký vào biên bản mà cự cãi và bỏ đi. Trong lúc ông Chín đôi co với CSGT thì có hai người mặc thường phục yêu cầu đi theo họ để lấy biên bản. Khi đến chỗ khuất, ông Chín bị hai người này đánh bất tỉnh. Khoảng 15 phút sau, ông Chín quay lại ngồi gục đầu tại nơi tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Các CSGT đã gọi taxi đưa ông Chín vào BV Thống Nhất cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng hôm sau do viêm phúc mạc, thủng ruột non, thành bụng tụ máu.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, có một nhân chứng tên là K. (ngụ quận Tân Bình) đã đến Công an quận Tân Bình cung cấp thông tin. Theo đó, chính ông K. đã chở Vương và Hạnh đến địa điểm trên để đánh người. Người bị đánh theo ông K. chính là ông Chín và sau đó nạn nhân đã tử vong. Theo lời khai của Vương và Hạnh, chính Trung là người điện thoại gọi cả hai đến đánh ông Chín còn nguyên do vì sao thì chưa rõ. Ngay sau đó Trung bị bắt khẩn cấp.

Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của từng bị can.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.