Vụ cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM: 2 người còn lại tiên lượng dè dặt

(PLO)- Hai bệnh nhân còn lại trong vụ cháy nhà 3 tầng tại quận Tân Phú (TP.HCM) hiện tiên lượng khá nặng, dè dặt vì tổn thương đường hô hấp, chưa rút được nội khí quản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM: 2 người còn lại tiên lượng dè dặt

Chiều 28-5, bác sĩ (BS) Võ Hạnh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, thông tin về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân trong vụ cháy ngôi nhà 3 tầng tại quận Tân Phú (TP.HCM) rạng sáng 28-5.

BS Hạnh cho biết, hai bệnh nhân vào cấp cứu với tình trạng bỏng tương đối nặng, diện tích bỏng nhiều, đều nghi ngờ bỏng hô hấp nên được thở ôxy. BS tiến hành nội soi khí phế quản ghi nhận có nhiều bụi than trong đường thở nên được bơm rửa, hút lấy các bụi than này, sau đó được đặt nội khí quản chủ động, cho thở ôxy và chuyển đến khoa Phỏng - Tạo hình.

Hai bệnh nhân vụ cháy nhà đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Hai bệnh nhân vụ cháy nhà đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

BS Phan Châu Hiếu, khoa Phỏng - Tạo hình cho biết bệnh nhân đã đặt nội khí quản, tình trạng phỏng đường hô hấp, phỏng độ 2AB rải rác toàn thân. Tiên lượng hai bệnh nhân khá nặng, dè dặt vì tổn thương đường hô hấp, chưa rút được nội khí quản và BS chưa thể nói trước điều gì. Hiện hai bệnh nhân gọi biết, tự thở qua nội khí quản, được điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật.

BS cho biết thêm, dù bệnh nhân phỏng da chỉ độ 2AB nhưng phỏng đường hô hấp nặng nề vì phỏng trong môi trường kín, lửa nóng, hít phải khí độc dẫn đến phù nề, tiết dịch, gây ngộp thở.

Theo BS này, một vài ngày tới, nếu bệnh nhân ổn định sẽ rút nội khí quản, nếu vẫn còn bụi than thì phải nội soi hút tiếp tục. “Phỏng hô hấp rất khủng khiếp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong tại hiện trường” - BS nói thêm.

Trước đó các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại BV Trưng Vương. Tại đây, bệnh nhân NHH (16 tuổi) được chẩn đoán bỏng lửa diện tích 30% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi, bỏng hô hấp; vết thương đầu đã được khâu. Còn bệnh nhân NXV (25 tuổi) được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng lửa diện tích 50% độ 3-4 thân, tứ chi; vết thương cẳng chân đã khâu.

Cả hai bệnh nhân đều được chuyển BV Chợ Rẫy theo yêu cầu của người nhà.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 28-5, Trung tâm chỉ huy PC07 tiếp nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Phòng PC07 đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình và Công an quận Tân Phú xuất bảy xe cứu hỏa cùng 45 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai dập lửa.

Khói lửa bao trùm lấy căn nhà 3 tầng. Ảnh: NHUẬN BÌNH
Khói lửa bao trùm lấy căn nhà 3 tầng. Ảnh: NHUẬN BÌNH

Tại thời điểm có mặt, căn nhà 3 tầng (một trệt và hai lầu) đã chìm trong biển lửa đỏ rực. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm phát hiện cháy có nghe tiếng người kêu cứu bên trong căn nhà. Người dân hô hoán, dùng nhiều cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Một người dân ở gần hiện trường vụ cháy cho hay, căn nhà chứa nhiều vật liệu bén lửa nên cháy lan rất nhanh. Cảm giác chỉ cách nhau bức tường, nghe kêu cứu mà không làm gì được vì tường lửa đã chặn đứng, mọi người bất lực phải rút ra ngoài.

Sau gần 2 giờ tiếp cận, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm anh VVH (22 tuổi) tử vong; hai người bị thương là anh NHH (17 tuổi) và NXV (25 tuổi), hiện đang được chuyển vào BV Chợ Rẫy điều trị.

Thống kê thiệt hại ban đầu, đám cháy làm thiêu rụi đồ đạc căn nhà có diện tích 378 m2, chưa ước tính được thành tiền.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm