Vụ cháy ở Phú Nhuận: Chủ nhà nấu xôi, khi thay gas thì phát cháy

Ngày 30-8, Công an quận Phú Nhuận vẫn đang điều tra vụ hoả hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 50 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Tối cùng ngày, nguồn tin của PLO cho hay, theo tường trình của chủ nhà, người này đang nấu xôi chuẩn bị làm từ thiện cho người khó khăn thì sự việc xảy ra.

Cụ thể, trong quá trình nấu thì hết gas nên người này tiến hành thay gas mới. Khi thay gas, có thể khí gas bị rò rỉ nhưng không hay biết đã bật bếp khiến ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng lan ra toàn bộ căn nhà.

Vụ hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. 

Trong căn nhà thời điểm xảy ra cháy có 4 người, trong đó có 3 người ở tầng trệt kịp thoát ra ngoài. Một người phụ nữ tên TTH (SN 1988) ở trên tầng 2 không kịp thoát ra. Người phụ nữ được xác định là người thân làm giúp việc cho gia đình

“Khi lực lượng chữa cháy đến và nắm thông tin còn người bên trong nên nhanh chóng chữa cháy và tiếp cận thì phát hiện người này đã tử vong bên ngoài ban công”, vị này cho biết.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 cùng ngày. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Phú Nhuận đã điều 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 3 cũng điều động 3 xe, 21 cán bộ chiến sĩ tiến hành hỗ trợ dập lửa. Đến 14 giờ, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng cho biết, hiện trường có 6 bình gas loại 12 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm