Vụ dùng ô tô truy sát: Chuyển từ tội gây rối sang giết người

Ngày 21-12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội giết người.

Bốn bị can đang bị tạm giam để điều tra gồm Đặng Văn Thêm (21 tuổi, trú tại Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11-11, nhóm bốn người trên có hành vi dùng xe ô tô do Mạnh điều khiển đuổi theo xe ô tô khác do anh Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Bắc Giang) cầm lái. Lúc này, trên xe anh Bách còn có hai người ngồi sau.

Khi đến quốc lộ 37 đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ô tô của anh Bách va chạm với một xe ô tô khác. Sau đó, anh Bách tử vong, hai người còn lại trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ban đầu, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân có đơn thư phản ánh cho rằng sau khi xảy ra va chạm giao thông nạn nhân vẫn còn sống nhưng bị nhóm bị can đánh đập nên mới vử vong.

Đến nay, vụ án được chuyển lên Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra và đơn vị này đã quyết định thay đổi tội danh như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm