Vụ sập tường làm 11 người thương vong: Thi công không đảm bảo

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sập tường làm năm người chết, sáu người bị thương ở Bình Định là do biện pháp thi công không đảm bảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ sập tường làm năm người chết, sáu người bị thương tại Nhà máy Chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam trong khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) kiểm tra hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) kiểm tra hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có ba đội công nhân đang thi công công trình Nhà máy Chế biến thực phẩm.

Riêng đội thi công khu vực bờ tường có 12 người và khi tường sập làm năm người chết, sáu người bị thương. Chỉ một người may mắn thoát nạn do lúc đó đang kéo tời ở vị trí cách xa bờ tường.

Kết quả kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Tuy nhiên trong khi các dầm chưa được liên kết thì lại tiếp tục xây tường, khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn.

"Biện pháp thi công không đảm bảo là nguyên nhân chính khiến bức tường bị đổ sập”- Đại tá Nguyên thông tin và cho biết công tác khám nghiệm hiện trường đang được hoàn tất để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng sớm có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định.

“Vụ việc nghiêm trọng như thế này không thể làm chậm được. Ai sai đến đâu thì xử lý nghiêm theo quy định đến đó” - ông Hồ Quốc Dũng lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu chính quyền, các cơ quan chức năng thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước có biện pháp hỗ trợ kịp thời các gia đình nạn nhân.

Sau đó, ông Hồ Quốc Dũng cùng đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (bìa phải) thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: NO

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (bìa phải) thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: NO

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định, công trình Nhà máy Chế biến thực phẩm do Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công xây dựng hồi tháng 7 do một công ty xây dựng ở TP.HCM làm nhà thầu chính thi công. Nhà thầu chính giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TP.HCM rồi nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở TP Quy Nhơn, Bình Định thi công.

Bức tường sập trên do công ty xây dựng ở TP Quy Nhơn thuê nhân công thi công.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NO

Như PLO đã thông tin, chiều 15-6, một bức tường đang xây dựng của công trình Nhà máy Chế biến thực phẩm bất ngờ đổ sập trong lúc các công nhân đang thi công.

Thời điểm này có mưa giông, gió giật mạnh. Bức tường đổ sập, đè trúng nhiều công nhân đang làm việc.

Vụ tai nạn làm năm người chết, sáu người bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm