Vụ tấn công khủng bố ở Moscow: Xuất hiện nhiều thông tin mới quan trọng

(PLO)- Liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow, xuất hiện nhiều thông tin mới quan trọng khi Nga nói những kẻ khủng bố ở Moscow có liên hệ với Ukraine, dù trước đó Kiev đã lên tiếng bác bỏ có liên quan vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ các tay súng tấn công khủng bố ở Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3 tiếp tục có thêm nhiều diễn biến mới quan trọng.

Nga cáo buộc những kẻ khủng bố "có liên hệ với Ukraine"

Ngày 28-3, Ủy ban Điều tra Nga (FSB) dẫn phát hiện sơ bộ rằng các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow có liên quan những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

FSB cho biết các tay súng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraine, đài RT đưa tin.

Theo FBS, các nhà điều tra đã thu được “bằng chứng xác thực” rằng những nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã nhận được tài trợ từ Ukraine dưới dạng tiền mặt và cả tiền ảo. Số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố.

Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga.

tấn công khủng bố ở Moscow
Dalerdzhon Mirzoyev (ngồi) là một trong những nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3. Ảnh: SPUTNIK

Các quan chức FSB cũng đã xác định và bắt 1 nghi phạm khác được cho là có liên quan việc tài trợ cho vụ tấn công, song không công bố danh tính cá nhân người này.

Mỹ nói đã cố gắng giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố

Ngày 28-3 phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga nói trên là "vô nghĩa và mang yếu tố tuyên truyền", đồng thời nói rằng Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tấn công, hãng Reuters đưa tin.

“Trên thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này và Điện Kremlin biết điều này. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy những sinh mạng vô tội bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố" - ông Kirby nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng Washington đã chuyển "nhiều cảnh báo" tới Moscow "về nhiều mối đe dọa khác nhau" kể từ tháng 9 năm ngoái.

Liên quan trao đổi tình báo Mỹ-Nga, tờ The New York Times có đăng tải một bài báo, trích dẫn nguồn tin ẩn danh, rằng “mối quan hệ đối địch” giữa Washington và Moscow đã ngăn cản các quan chức Mỹ chia sẻ thông tin tình báo đầy đủ về âm mưu khủng bố.

Khi được hỏi liệu chính quyền Nga có biết rằng Mỹ không tiết lộ thông tin đầy đủ về vụ việc hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói "không biết về điều đó".

Ông Peskov đề nghị rằng các báo cáo trích dẫn các nguồn chưa được xác nhận (như trường hợp của The New York Times) “phải phải hết sức thận trọng".

Trước đó, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov nói rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố. Theo ông Bortnikov, phía Ukraine có thể đã chuẩn bị một "cửa sổ" để các nghi phạm này vượt biên.

Nhóm ISIS-K (một nhánh của IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng phía Nga cho rằng Ukraine và phương Tây đứng sau vụ việc, bất chấp phía đối phương liên tục phủ nhận liên quan.

Truyền thông Nga: Nghi phạm vụ khủng bố ở Moscow sử dụng ma túy

Ngày 28-3, trang tin Baza dẫn lời từ một nguồn thạo tin ẩn danh rằng các nhà điều tra Nga đã phát hiện có dấu vết của thuốc hướng thần trong máu của 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Thuốc hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu dùng nhiều có thể gây nghiện.

Theo Baza, cả 4 tay súng đều có chất hướng thần trong máu “làm thay đổi nhận thức về thực tế”, từ đó suy luận ra rằng những nghi phạm này đã sử dụng thuốc (không rõ tên) trước khi gây ra vụ tấn công.

Nhà chức trách Nga chưa xác nhận thông tin này.

IS kêu gọi tấn công khắp mọi nơi, tập trung Mỹ và châu Âu

Trong một thông điệp đăng trên Telegram ngày 28-3, phát ngôn viên IS Abu Huthaifa al-Ansari ca ngợi cuộc tấn công của nhóm tay súng ở Moscow hôm 22-3 vừa qua, theo Reuters.

tấn công khủng bố ở Moscow 2.jpg
Toàn cảnh Nhà hát Crocus City Hall bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: AP

Người này tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ nhóm nhắm mục tiêu vào "quân thập tự chinh" ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel.

Tay khủng bố thúc giục những người ủng hộ hãy đến Palestine để có thể “trực tiếp chiến đấu với người Do Thái trong một cuộc chiến tôn giáo bất tận".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm