Vụ thi thể bé sơ sinh trong túi nylon: Công an quận Bình Thạnh làm việc với người mẹ

(PLO)- Công an Bình Thạnh đã làm việc với mẹ của bé gái sơ sinh và em họ của người này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 3-10, một nguồn tin cho biết Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang làm việc với Ngô Thị Bích Tr. (SN 2002) và Ngô Thị Bích P (SN 2004, cùng quê Bình Thuận) để điều tra về vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong túi nylon tại một khu nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 24.

Công an xác định Tr. là mẹ ruột bé gái sơ sinh còn P là em họ của Tr., hiện sống cùng phòng trọ.

Trước đó, trưa 2-10, Công an phường 24 nhận được tin báo từ bệnh viện quận Bình Thạnh về việc chị Tr. có dấu hiệu mới sinh con nhưng không rõ đứa bé đang ở đâu.

Công an phường 24 đã phân công cán bộ, chiến sĩ xuống xác minh làm rõ. Tại lầu 1 căn nhà chị em Tr. ở, công an ghi nhận một túi nylon màu đen đặt trước cửa nhà tắm (nghi vấn có chứa thai nhi bên trong).

Công an phường đã điện thoại báo cáo lãnh đạo, đề xuất Đội Điều tra tổng hợp, Kỹ thuật hình sự Công an quận xuống khám nghiệm hiện trường.

Qua khám hiện trường, công an phát hiện bên trong túi nylon màu đen có chứa thi thể một bé gái sơ sinh, trên thi thể bé có hai vết thương nghi vấn do vật cứng sắc nhọn tạo ra.

Sau khi nhận tin, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường xuống gặp gỡ, tiếp xúc và được biết Tr. đang là sinh viên năm 4 một trường Đại học ở TP.HCM.

Vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra, xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm