Vụ Việt Á: Nữ chuyên viên và phi vụ môi giới bán test xét nghiệm trị giá 1 triệu USD

(PLO)- Cựu chuyên viên NXB Giáo dục bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để thực hiện phi vụ môi giới bán test xét nghiệm Việt Á trị giá 1 triệu USD...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, tại phiên tòa xét xử vụ Việt Á, cựu chuyên viên NXB Giáo dục Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trả lời HĐXX về phi vụ môi giới mua kit xét nghiệm Việt Á trị giá 1 triệu USD.

Việt Á
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy trả lời HĐXX trong phiên tòa Việt Á. Ảnh: CTV

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và Nguyễn Bạch Thuỳ Linh (giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings) đã gợi ý để Công ty Capitaland (thuộc Chính phủ Singapore) ký hợp đồng mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á trị giá 1 triệu USD để tặng Chính phủ Việt Nam với mục đích hưởng lợi bất chính.

Bên phía Công ty Capitaland yêu cầu phải có đại diện phải có Thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam phải có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, nhằm tăng uy tín cho Công ty trên thị trường Việt Nam.

Điều kiện này Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á không thực hiện được nên ông chủ Việt Á đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng để Thuỷ thực hiện tác động, can thiệp theo đề nghị của công ty này.

"Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao thuộc Chính phủ để can thiệp, tác động Nguyễn Thanh Long, khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam, theo đúng yêu cầu của Công ty Capitaland" - cáo trạng nêu.

Sau khi Capitaland thanh toán tiền mua test xét nghiệm, Phan Quốc Việt đã chuyển tiền hoa hồng theo đúng thỏa thuận, hơn 8 tỉ đồng, trong đó bị cáo Thủy hưởng lợi 2 tỉ đồng, bị cáo Linh hưởng lợi 6 tỉ đồng.

VKS cáo buộc hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và Nguyễn Bạch Thuỳ Linh đã phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Trả lời HĐXX về lý do quen biết ông Nguyễn Thanh Long, bị cáo Thủy khai rằng trước đây bị cáo dạy học ở Tuyên Quang, thường hay về Bộ tập huấn nên quen...

Nữ bị cáo lo sợ khi vụ Việt Á xảy ra

Bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy nghẹn ngào nhận sai. Bà Thủy khai khi đó Linh hỏi bị cáo có biết Công ty Việt Á không, Linh muốn làm xuất khẩu test. Bị cáo đã giới thiệu cho Việt Á bán test xét nghiệm. Quá trình thương thảo hợp đồng ra sao bị cáo không biết, bị cáo chỉ là người giới thiệu.

Theo cáo buộc, cuối tháng 3-2020, bà Trần Vũ Mai Hoàng (là em họ bị cáo Thuỷ), nhân viên, có trao đổi thông tin với Thủy và Linh về việc Công ty

Khai tại tòa, bị cáo Thủy nói rằng Mai Hoàng là em họ bên ngoại của bị cáo, làm việc tại Công ty Capitaland (thuộc Chính phủ Singapore). Linh và Mai Hoàng quen nhau từ trước. Hai người đã trao đổi việc mua sản phẩm Việt Á để Công ty Capitaland tặng Chính phủ Việt Nam chống dịch từ trước đó rồi mới nói cho bị cáo biết.

Bà Thủy khai rằng khi đó bà Mai Hoàng có nói về việc làm công văn gửi Bộ Y tế và một số cơ quan (về việc trao tặng test xét nghiệm -PV) nhưng không được trả lời và nhờ bị cáo giúp. Bị cáo có nói chắc là đi chống dịch hết rồi để bị cáo hỏi cho.

Sau đó, bà Thủy gọi điện cho ông Nguyễn Thanh Long. “Anh Long chỉ nói đúng một câu: Theo quy định, tất cả nhận bên Mặt trận Tổ quốc rồi cúp máy và nhắn cho bị cáo số điện thoại của một lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc” - bà Thủy khai.

Khi lễ trao tặng diễn ra thì ông Long có mặt. Trước hôm trao tặng, bà Thủy có gọi điện nhắn ông Nguyễn Huỳnh thư ký hỏi xem ông Long có tham dự được không. Ông Huỳnh xác nhận là ông Long có lịch tham dự bên Mặt trận Tổ quốc.

Xong việc, tháng 4-2020, bà Thủy nhận được 2 tỉ đồng, “đó là Linh cám ơn” - bà Thủy khai về lý do nhận tiền. Bà Thủy nói thêm có từ chối nhưng rồi Linh cứ bảo cảm ơn nên vẫn nhận.

Đến tháng 9-2022, bà Thủy trả lại số tiền đó. Lý do trả, nữ chuyên viên nói rằng khi vụ Việt Á xảy ra bị cáo “rất lo sợ vì việc mua bán không nắm được, không biết như thế nào”.

Bà Thủy nói thêm rằng đã 1, 2 lần nói trả rồi nhưng Linh nói cám ơn, “bị cáo chưa có điều kiện trả lại. Bị cáo nhận thức sai trái và rất ân hận”.

Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh bật khóc nói rằng bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vi phạm pháp luật. Khi làm việc với CQĐT, bị cáo đã hiểu ra và tự nguyện chấp hành mọi yêu cầu.

“Bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di căn lên phổi, xin HĐXX xem xét” - nữ bị cáo nói trong nước mắt.

Bị cáo Linh thừa nhận các nội dung cáo trạng truy tố và nói rằng đã nhận thức sai phạm. Sau khi bà Thủy trả lại 2 tỉ đồng, bị cáo đã nộp 8 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm