Vụ xả súng ở trường tiểu học Mỹ: Hung thủ có thể vào trường mà không bị cản trở

(PLO)-  Nhiều người đặt ra nghi vấn tại sao cửa phòng học không khóa, không có bảo vệ nào chặn hung thủ và vì sao phải mất đến 1 tiếng thì lực lượng chức năng mới vô hiệu hóa được kẻ thủ ác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 26-5, sau khi cảnh sát bang Texas (Mỹ) cập nhật thông tin mới nhất về vụ xả súng khiến ở trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde khiến 19 trẻ nhỏ và 2 giáo viên thiệt mạng, nhiều người, bao gồm phụ huynh của các em đã đặt ra nghi vấn tại sao phải mất đến một tiếng để vô hiệu hóa tay súng, hãng tin Reuters cho hay.

Theo người phát ngôn của Cục an toàn cộng đồng Texas - ông Victor Escalon, sau khi bắn người bà của mình ở nhà, tên Ramos đã lái một chiếc xe tải đến trường học và đâm vào bên ngoài trường lúc 11 giờ 28 phút sáng ngày 24-5. Tên này đã bắn nhiều phát vào hai người đứng bên kia đường và đi vào trường lúc 11 giờ 40 phút sáng.

Các nhà chức trách cho biết kẻ xả súng đã băng qua khuôn viên của trường tiểu học mà không vấp phải sự cản trở nào và hắn đã vào được tòa nhà vì cửa không khóa.

Sau khi đột nhập vào phòng học, kẻ thủ ác Salvador Ramos, 18 tuổi, đã khóa cửa lớp và bắn các nạn nhân là học sinh lớp 4 và giáo viên.

Nhiều người đặt hoa tưởng niệm tại trường tiểu học Robb, nơi các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: AFP

Nhiều người đặt hoa tưởng niệm tại trường tiểu học Robb, nơi các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: AFP

Ông Escalon bác bỏ các thông tin trước đó rằng tay súng đã đối đầu với một nhân viên bảo vệ trường học và nói rằng không có sĩ quan có vũ trang nào ở hiện trường. Sau đó, một đội chiến thuật bao gồm các đặc vụ từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã tiến vào và tiêu diệt tay súng "khoảng một giờ sau đó".

Cũng trong hôm 26-5, đài NBC dẫn lời các quan chức địa phương cho biết các sĩ quan địa phương và một đội chiến thuật từ CBP đã đến nhưng không thể vào lớp học. Cuối cùng họ cũng mở được cửa khi hiệu trưởng đưa ra chìa khóa dự phòng. Tuy nhiên, không rõ tại sao các sĩ quan không thể phá cửa.

Ông Escalon cho biết hai sĩ quan đã vào trường bốn phút sau đó nhưng đã ẩn nấp sau khi Ramos bắn nhiều phát đạn vào họ. Ông Escalon nói rằng những sĩ quan này đã kêu gọi hỗ trợ và sơ tán học sinh và giáo viên ngay sau khi đọ súng với tên thủ ác.

Thị trấn Uvalde có chính sách khóa cửa lớp học như một biện pháp an ninh. Các chi tiết mới nhất từ ​​cơ quan chức năng đã đặt ra những câu hỏi về thời gian xảy ra các sự kiện, tốc độ phản ứng của cơ quan chức năng và các biện pháp phòng ngừa an toàn của trường học.

Trước sự chất vấn của các nhà báo về phản ứng của cảnh sát, Victor Escalon thuộc Sở An toàn Công cộng Texas (DPS) cho biết các nhà điều tra vẫn đang làm việc để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra.

Người thân của một giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng cho biết chồng của cô đã tử vong hôm 26-5 do lên cơn đau tim trước tin vợ mình bị bắn chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm