Vụ ‘xẻ thịt’ Hòn Rùa khôi phục nguyên trạng trước 16-10

Chiều 13-10, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, cung cấp thêm một số thông tin cho báo chí liên quan đến vụ Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa (Công ty Hòn Rùa) “xẻ thịt” danh thắng đảo Hòn Rùa, lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép.

Ông Thành khẳng định dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (do Công ty Hòn Rùa làm chủ đầu tư) hoàn toàn không được đổ đất đá lấp lấn biển. Ông Thành dẫn quyết định ngày 8-5-2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Hòn Rùa thuê đất, mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất tại đảo Hòn Rùa để thực hiện dự án. Theo đó, công ty này chỉ được thuê 30.000 m2 đất mặt nước ven biển để sử dụng vào mục đích du lịch, 1.250 m2 bãi đá để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, 83.000 m2 mặt nước biển để nuôi trồng rong biển… Thế nhưng chủ đầu tư dự án này đã tự tiện lấp lấn biển gần 13.000 m2.

Theo ông Thành, cùng với việc bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 175 triệu đồng về các hành vi vi phạm, công ty này còn bị UBND tỉnh Khánh Hòa buộc khôi phục nguyên trạng ban đầu trước ngày 16-10. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng bị buộc khắc phục lại hiện trạng đất ban đầu đối với đường giao thông tự mở trên đảo Hòn Rùa trước ngày 6-11.

Về biện pháp khắc phục, theo ông Thành, Công ty Hòn Rùa phải múc lên toàn bộ đất đá đã đổ xuống biển, phục hồi môi trường sinh thái vùng biển đã xâm hại. PV đặt câu hỏi: Trước đây chủ đầu tư cho chở đá từ đất liền ra lấp biển trái phép. Vậy nay toàn bộ khối lượng đá đất múc lên phải xử lý thế nào, có buộc đưa trở lại đất liền không? Ông Thành đáp: “Về nguyên tắc, chủ đầu tư không được tiếp tục xâm hại đảo Hòn Rùa cũng như các vùng biển xung quanh”. Một cán bộ Sở TN&MT cho biết thêm, khối lượng đá đất lấp biển trái phép rất lớn nên khi múc lên không được đổ trên đảo mà phải chở vào đất liền.

Theo ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc moi đất đá lên sẽ tác động, xâm hại rất lớn đến môi sinh, môi trường xung quanh đảo Hòn Rùa. Đây là vùng biển nằm trong vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt của danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang. Ông Bình nhận định dù biện pháp khắc phục thế nào thì môi trường sinh thái xung quanh đảo cũng không thể được như ban đầu.

Còn TS Lê Đình Mầu, Viện phó Viện Hải dương học Nha Trang, cho rằng việc khắc phục nguyên trạng sẽ hết sức khó khăn, thậm chí là không thể. Theo TS Mầu, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể múc hết đất đá lên, đó là chưa kể việc khôi phục môi trường sinh thái phải mất nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm