"Vua nước rút" Mark Cavendish bị loại khỏi Tour de France

(PLO)- Tay đua nước rút Mark Cavendish mất cơ hội bảo vệ chiếc áo xanh cùng việc phá kỷ lục thắng chặng khi bị loại khỏi Tour de France năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mark Cavendish không được chọn thi đấu Tour de France 2022. Ảnh: GETTY

Mark Cavendish không được chọn thi đấu Tour de France 2022. Ảnh: GETTY

Tại giải đua xe đạp “vòng quanh nước Pháp” khởi tranh vào ngày 1-7 tới, quản lý đội QuickStep-Alpha Vinyl - Patrick Lefevere đã khẳng định, Fabio Jakobsen sẽ là tay đua nước rút được ưu tiên hơn so với Cavendish.

Quyết định trên được đưa ra bất chấp thời gian gần đây, Cavendish đã thắng chặng tại Giro d'Italia. Trong khi lần trở lại Tour de France năm ngoái, Cavendish đã giành chiến thắng các chặng 4, 6, 10 và 13 để san bằng kỷ lục của Eddy Merckx, lần thứ hai đoạt áo xanh chung cuộc.

Tại Tour de France năm 2012, Cavendish từng giành ba chặng thắng trong khi Bradley Wiggins đoạt chức vô địch. Phát biểu trước thềm giải đấu, cựu tay đua người Bỉ khẳng định, “Manx Missile” sẽ là lựa chọn của hầu hết các đội.

Cavendish vừa giành một chặng thắng tại Giro d'Italia. Ảnh: GETTY
Cavendish vừa giành một chặng thắng tại Giro d'Italia. Ảnh: GETTY

Wiggins chia sẻ: “Patrick (Lefevere) biết anh ấy đang làm gì nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, sẽ là điều xấu hổ nếu Cavendish không được thi đấu. Sẽ rất điên rồ nếu bất kỳ đội nào đó không chọn anh ấy, anh ấy vừa giành một chặng thắng tại Giro.

Ngoài mối quan hệ cá nhân với anh ấy, tôi không hiểu vì sao bạn không chọn Mark: từ quan điểm hiệu suất, đối với các nhà tài trợ, tầm ảnh hưởng của anh ấy so với những đối thủ khác. Và thực tế, anh ấy đã thắng bốn chặng và giành áo xanh mùa giải năm ngoái.

Tại sao bạn không đưa tay đua áo xanh bảo vệ trở lại Tour de France? Cá nhân tôi không thấy ai khác trong đội đó có thể vượt trội hơn anh ấy”.

Hồi đầu tháng, Lefevere đã tiết lộ: “Chúng tôi luôn làm việc với một danh sách dài, một số tay đua đã biết từ đầu mùa giải, chúng tôi đang tìm kiếm những cái tên cho Tour de France.

Sau giải Thụy Sĩ, chúng ta sẽ đi từ 11 cái tên để chọn ra đến 8 cái tên cuối cùng. Không có gì bí mật khi chúng tôi sẽ chạy nước rút tại giải đấu với Fabio Jakobsen”.

Tay đua người Anh có lượng fan đông đảo khắp thế giới. Ảnh: GETTY

Tay đua người Anh có lượng fan đông đảo khắp thế giới. Ảnh: GETTY

Cùng với tiếc nuối dành cho Mark Cavendish, Wiggins cũng nhận định về cơ hội của hai huyền thoại Chris Froome và Geraint Thomas tại Tour de France mùa này.

Nói về tay đua từng bốn lần đoạt áo vàng Froome (thi đấu trong màu áo Israel Premier Tech), Wiggins chia sẻ: “Anh ấy có thể khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên. Áo vàng có thể khó đối với anh ấy, nhưng sẽ thật tuyệt khi được chứng kiến anh ấy đột phá và giành chiến thắng”.

Nói về cựu vô địch Tour de France 2018 - Geraint Thomas, Wiggins cho biết thêm: “Dù anh ấy có thể không còn mạnh như vài năm trước, khi vô địch Tour de France nhưng chiến thắng gần đây ở Tour de Suisse là không thể tin được. Chắc chắn, anh ấy sẽ ganh đua trên bục nhận giải.

Geraint là một tay đua thực thụ, nếu nó rơi xuống vị trí tranh chấp giữa các kình địch như UAE và Jumbo-Visma, anh ấy có thể di chuyển lên trên và gây bất ngờ cho mọi người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm