Vựa phế liệu bốc cháy nghi ngút giữa trưa

(PLO)- Đám cháy đang trong thời tiết nắng nóng, gió lớn nên nhanh chóng bùng phát mạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, trưa 5-6, mọi người phát hiện khói lửa bốc lên từ vựa phế liệu nằm ngay giao lộ Hồ Hán Thương - Vũng Thùng 1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nhiều người tìm cách dập lửa nhưng bất thành nên gọi cầu cứu lực lương cứu hoả chuyên nghiệp.

Khói lửa bốc lên nghi ngút. Ảnh: H.H

Khói lửa bốc lên nghi ngút. Ảnh: H.H

Đám cháy gặp thời tiết nắng gắt, gió lớn nên nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm cả vựa phế liệu, cột khói bốc cao hàng chục mét, mùi khét nồng nặc. Nơi đây cũng có hai vựa phế liệu liền kề nên mọi người lo lắng sợ cháy lan ra ngoài.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC quận Sơn Trà đã điều ba xe chuyên dụng cùng hành chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát đã phun nước xối xả, khoanh vùng tránh ngọn lửa cháy lan, đồng thời phun thẳng vào ngọn lửa và dập tắt đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiết hại về người song đã thiêu rụi nhiều vật dụng cũng như phế liệu của vựa này. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng nổ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: H.H

Lực lượng chức năng nổ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: H.H

Trước đó, ngày 29-5, cũng tại đường Hồ Hán Thương đã xảy ra vụ cháy cỏ, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân. Rất may, lực lượng PCCC đã kịp thời khống chế, không để xảy ra thiệt hại người và tài sản.

Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Sơn Trà, hiện nay đang là mùa khô, thời thiết nắng nóng, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, có phương án phòng ngừa cháy nổ tại công xưởng, nhà máy, nhà ở... Đặt biệt, tuyệt đối không được đốt rác trong khu dân cư, đốt cỏ ở các lô đất trống... gây nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm