Vượt mặt hai đàn chị, Than KSVN độc chiếm đỉnh bảng

(PLO)-Với chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam tại vòng 3, Than KSVN độc chiếm đỉnh bảng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023, vượt mặt hai đàn chị TP.HCM I và Hà Nội I.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Than KSVN độc chiếm đỉnh bảng.jpg
Than KSVN tạo nên thế trận lấn lướt và thắng đậm Phong Phú Hà Nam. Ảnh: TSB

Cùng với hai ứng viên vô địch TP.HCM I và Hà Nội I, cả Phong Phú Hà Nam lẫn Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) đều đặt mục tiêu gặt hái thành tích tốt nhất tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên khi vào thực chiến, đội bóng vùng chiêm trũng còn một khoảng cách với đối thủ đến từ vùng mỏ.

Ngay ở phút thứ 3, Than KSVN đã có bàn mở tỉ số sau cú sút xa rất đẹp mắt của tiền vệ Hà Thị Nhài. Thế trận lấn lướt tiếp tục được các cầu thủ Than KSVN tạo ra trước Phong Phú Hà Nam. Phút 14 từ đường căng ngang của Thu Thìn, Hà Thị Nhài một lần nữa đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Sau hai bàn thua nóng mặt, Phong Phú Hà Nam nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ ở hiệp hai. Nhưng tất cả các cơ hội phản công đều không đem lại kết quả. Trái lại đến phút 83, hàng thủ chơi hớ hênh còn để Nguyễn Thị Thúy đệm bóng cận thành ấn định trận thắng 3-0, giúp Than KSVN độc chiếm đỉnh bảng, vượt mặt hai đàn chị trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu sớm trên sân TT đào tạo bóng đá trẻ PVF, đội đương kim vô địch TP.HCM I cũng tạo ra cơn “mưa gôn” 4-0 vào lưới đội Hà Nội II.

Bàn mở tỉ số sớm đến ở phút thứ 3, Phan Thị Trang dứt điểm hạ thủ thành Vân Liên. Thế trận vượt trội tiếp tục được các cô gái TP.HCM I duy trì, giúp Hồng Nhung đem về bàn thứ hai (phút 28) sau cú sút bóng kĩ thuật từ ngoài vòng 16,50m.

Bước sang hiệp hai, Hồng Nhung xoay sở khéo léo mở đường kiến tạo để K’Thủa đệm bóng vào lưới trống (phút 56), trước khi Cù Thị Huỳnh Như ấn định chiến thắng 4-0 phút 76 cho cô trò HLV Đoàn Kim Chi.

Trong cuộc chạm trán với đội “kèo dưới” TP.HCM II, Hà Nội I cũng tỏ rõ tham vọng trong cuộc đua giành chức vô địch khi ghi bàn thắng sớm ngay phút thứ 2 do Thái Thị Thảo lập công.

ha-noi-1-thang-de-tphcm-2.jpg
Hà Nội I dễ dàng đánh bại đội TP.HCM II.

Chỉ ba phút sau bàn thua đầu, Thái Thị Thảo lại thực hiện đường chuyền giúp Hải nhân đôi cách biệt, trước khi tiền đạo đội tuyển nữ quốc gia ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội I từ chấm 11 m. Với cú đúp này, Hải Yến đã ghi đến năm bàn thắng chỉ sau hai trận ra sân gần nhất.

Ở trận còn lại của vòng 3, Sơn La dù có được sự tự tin nhưng không thể ngăn cản các chân sút Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Nga, Diệu Hương, Thùy Trang lần lượt lập công giúp Thái Nguyên T&T giành chiến thắng với đậm đà 4-0.

Sau 3 vòng đấu, Sơn La và TP.HCM II chưa giành được điểm nào và chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

than-ksvn-doc-chiem-dinh-bang-2.png
Bảng xếp hạng sau vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm