Vượt sóng to, cứu tàu cá của ngư dân Đà Nẵng gặp nạn

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-3, tàu cá ĐNa 90412 TS do ông Trương Quỳnh Thư (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ, trên tàu có ba ngư dân đang hành nghề lưới vây ở vị trí Đông Đông Nam cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 46 hải lý thì khoang máy bị thủng. Thấy nước tràn vào nhiều và tàu có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng tàu ĐNa 90412 TS đã phát tín hiệu xin hỗ trợ khẩn cấp.

Lúc đó, tàu KN302 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam cách đảo Lý Sơn khoảng 47 hải lý thì nhận được tín hiệu xin hỗ trợ khẩn cấp.

 Nhân viên tàu KN302 hỗ trợ khắc phục sự cố cho tàu cá gặp nạn. Ảnh: CĐKNS3

Mặc dù sóng, gió to cấp 5 cấp 6 nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, 30 phút sau, tàu KN302 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên trên tàu đã phối hợp với các ngư dân triển khai các biện pháp chống chìm, bảo đảm an toàn cho tàu và tài sản cho ngư dân.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu ĐNa 90412 TS đã khắc phục xong sự cố, lỗ thủng được khắc phục an toàn và cơ động về Đà Nẵng để tiếp tục sữa chữa. Hiện sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá đều ổn định.

Quân y Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn
Quân y Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn
(PLO)- Các bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, Bệnh xá đảo Đá Tây ở huyện Trường Sa (Khánh Hòa, đã cấp cứu kịp thời hai ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm