Đây là vòng chung kết đầu tiên FIFA chấp nhận đưa vào thiết bị “kiểm soát bàn thắng”. Và FIFA cũng đã chỉ định hãng Goalcontrol của Đức, một hãng công nghệ nhỏ trúng thầu phi vụ này.
Hệ thống phát hiện bàn thắng của Goalcontrol lần này có cả thảy 14 camera cực nhỏ nhưng rất mạnh được gắn trên lưới cầu môn và quanh cầu môn. Các thiết bị này liên tục gửi thông tin về phòng dữ liệu. Và phòng này sẽ phân tích rồi gửi trả lại các số liệu đến các thiết bị quan sát của các thành viên và đặc biệt là trọng tài. Khi có bàn thắng hợp lệ, lập tức thiết bị báo bàn thắng của trọng tài và những người có nhiệm vụ liên quan nhận ngay tín hiệu ở đồng hồ cùng những cái rung và tiếng “bip”.
Thời gian cho chuỗi tín hiệu này từ lúc phát đi đến xử lý và báo cho các trọng tài diễn ra chưa đến một giây đồng hồ giúp trọng tài nhanh chóng đưa ra quyết định. Vì thế mà có thể nói World Cup này không còn phải lo hay tranh cãi về những bàn thắng ma nữa.
DUY ÂN