Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm đóng cửa vì ca nghi COVID-19

Ngày 29-5, lãnh đạo Bệnh viện (BV) quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết BV sẽ tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân do liên quan 3 ca dương tính lần 1 với COVID-19 từng khám tại đây.

Theo điều tra ban đầu, cả 3 người này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp.

Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì trước đó 3 ca dương tính lần 1 với COVID-19 từng khám tại đây.

Xe đưa bệnh nhân nhân về khu điều trị COVID-19

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, BV quận Bình Thạnh đang tiếp nhận khám, chữa bệnh thì đột nhiên đóng cổng, người bên ngoài không được vào trong và chỉ tiếp nhận cấp cứu.

Sau đó, lực lượng y tế đã đưa một ca nghi nhiễm lên xe cấp cứu đi điều trị dưới sự giám sát của Sở Y tế. 

Được biết, trước đó BV quận Bình Thạnh tiếp nhận đồng thời sàng lọc, cách ly 1 ca nghi nhiễm và 2 ca F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Ghi nhận vào sáng nay, cổng trước của BV đã được đóng và treo bảng tạm ngưng hoạt động. Nhiều người chưa nắm rõ thông tin tỏ ra khá ngỡ ngàng khi đến đây thăm khám, nhận được thông báo đành phải quay về.
Thời điểm này, BV quận Bình Thạnh sẽ sàng lọc và chỉ nhận bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo và bệnh nhân đến cấp cứu.

Khoảng 9 giờ 30 phút, bệnh viện này đang tiếp nhận khám, chữa bệnh thì đột nhiên đóng cổng, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Nhân viên y tế mặc dồ bảo hộ túc trực bên trong đo thân nhiệt.

Nhiều người chưa nắm rõ thông tin nên tỏ ra khá ngỡ ngàng khi đến đây thăm khám và nhận thông báo.

Khi tạm đóng cửa, người dân bên trong vẫn còn ngồi kế chờ đợi thăm khám.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm