Bỏ thi sau khi cha đâm chết mẹ

Ngày 26-6, ông Vũ Văn Tuấn – Chủ tịch xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết, người con của hai vợ chồng vụ “đâm chết vợ vì cãi nhau khi làm giỗ cha mẹ” đã bỏ dỡ kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, trưa ngày 25-6, tại nhà ông Tô Văn Mai (47 tuổi, thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ông Mai đâm vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi) tử vong.

Sau khi cha đâm chết mẹ, con trai bỏ thi. Ảnh minh hoạ.

Sự việc xảy ra đúng ngày em Tô Văn Phú (học sinh trường THPT Trần Phú, huyện Hiệp Đức) – người con của hai vợ chồng đang dự thi kỳ thi THPT quốc gia.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn buổi sáng, Phú nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục dự thi các môn còn lại. Nhưng chứng kiến cảnh tượng mẹ chết, Tú đã bỏ dở kỳ thi, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học tạm gác lại.

Sau khi hay tin em bỏ thi, lãnh đạo xã Quế Thọ, đại diện trường THPT Trần Phú đã đến chia buồn, động viên em Phú và gia đình.

Như PLOđã thông tin trước đó, trưa ngày 25-6, hai vợ chồng ông Mai làm gà chuẩn bị đám giỗ cha mẹ. Trong lúc làm gà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về việc mua bia đám giỗ nên cãi nhau, ông Mai dùng con dao cầm sẵn trên tay đâm bà Bảy tử vong.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ ông Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm