Đại học Y Dược TP.HCM công bố Chủ tịch Hội đồng trường

Trưa 16-7, tại Đại học Y Dược TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức công bố quyết định công nhận hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2020-2025.
Việc thành lập Hội đồng trường này được thực hiện theo Luật 34/2018/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho PGS.TS Trần Diệp Tuấn (trái). Ảnh: PHẠM ANH

Theo đó, Hội đồng trường gồm 21 thành viên gồm: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, đại diện người học là Ủy viên BCH Đoàn, Đại diện Giảng viên, đại diện Viên chức - người lao động, đại diện cơ quan chủ quản, đại biểu quốc Hội, đại diện Sở Y tế TP.HCM, đại diện Doanh nghiệp. 
Tại đây, đại diện Bộ Y tế cũng quyết định công nhận ông PGS.TS Trần Diệp Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2020-2025.
Ông Trần Diệp Tuấn hiện là Bí thư đảng ủy và cũng là Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TP.HCM.
Được biết, Đại học Y Dược TP.HCM là trường trọng điểm đầu tiên thành lập Hội đồng trường theo Luật 34/2018/QH14. Trước đó, năm 2019, nhà trường đã thành lập Hội đồng trường do GS.TS Trần Thành Đạo làm chủ tịch.  
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của trường ĐH Y Dược TP.HCM thời gian qua. Với Hội đồng trường mới này, ông Thuấn cũng mong mỏi và đề nghị nhà trường luôn chủ động đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, phát triển đội ngũ.
Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao kĩ năng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và sinh viên trong trường.
Ông Thuấn cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực để đưa nhà trường ngày càng phát triển bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới.

21 thành viên Hội đồng trường ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM ANH

Được biết, theo luật giáo dục ĐH sửa đổi, Hội đồng trường có vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của một trường đại học như: quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường ĐH.

Hội đồng trường còn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

Hội đồng trường còn Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm