VCK U-23 châu Á:

Xác định 4 đội vào tứ kết, hai ứng viên Iran, Qatar về nước

(PLO)- AFC từng dành nhiều bài báo ca ngợi hai ứng viên vô địch Qatar và Iran nhưng họ đã "check out" ngay sau vòng bảng....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 7-6, những lượt trận cuối cùng bảng A và B U-23 châu Á đã diễn ra. Theo đó, giải xác định được bốn đội góp mặt ở tứ kết và bốn đội chia tay Uzbekistan, trong đó có hai ứng viên vô địch Iran và Qatar.

Thời điểm trước khi giải khai mạc, AFC có những bài báo nhận định đánh giá và hai đội Iran cũng như Qatar được khai thác “đậm nhất”, vì Qatar tiếp nối một thế hệ tài năng từ các học viện Aspire tuyển chọn tài năng trẻ trên toàn thế giới do HLV Cordova dẫn dắt.

Turkmenistan (xanh) có trận hòa trước Qatar ở lượt cuối. Ảnh: AFC

Turkmenistan (xanh) có trận hòa trước Qatar ở lượt cuối. Ảnh: AFC

Còn Iran, mang tiếng là U-23 nhưng thực chất là lứa U-23 rất tài năng, đồng đều....

Ấy thế là hai đối thủ mạnh này đã bị hai đội Turkmenistan và chủ nhà Uzbekistan tiễn về nước sớm.

Lượt trận cuối cùng Qatar để Turmenistan hòa 2-2, còn Uzbekistan cầm hòa Iran 1-1. Qatar và Iran cay đắng rời giải ngay sau vòng bảng.

Iran (trắng) là ứng viên vào tứ kết và vô địch giải nhưng bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: AFC

Iran (trắng) là ứng viên vào tứ kết và vô địch giải nhưng bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: AFC

Thứ tự chung cuộc bảng A: 1- Uzbekistan (7 điểm), 2- Turkmenistan (4 điểm), 3- Iran (2 điểm), 4- Qatar (2 điểm).

Bảng B, lượt trận cuối Úc vất vả đánh bại Jordan 1-0. Trận này từ phút 79, Úc chỉ còn chơi 10 người do Hammand bị tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên Jordan quá yếu, không lật ngược được tình thế.

Iraq thắng Kuwait 3-1.

Thứ tự bảng B chung cuộc: 1- Úc (7 điểm), 2- Iraq (5 điểm), 3- Jordan (4 điểm), 4- Kuwait (0 điểm).

Đêm 8 và 9-6, lần lượt sẽ xác định thêm bốn gương mặt còn lại vào tứ kết.

Tối 8-6, diễn ra những cặp đấu cùng giờ (20 giờ) bảng C: Việt Nam - Malaysia, Thái Lan - Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm