Thất thường, thiếu ổn định ở vòng chung kết U-23 châu Á

(PLO)-  Bóng đá trẻ tuổi U-23 với xu hướng đa phần là lên tuyển quốc gia và đã chững chạc hết rồi nhưng với bóng đá châu Á thì còn nhiều mặt trái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại vòng chung kết U-23 châu Á, qua hai lượt trận lại cho thấy sự thiếu ổn định ở nhiều đội bóng. Mang tiếng là tuyến kế cận đội tuyển quốc gia nhưng với bóng đá châu Á lại khác. Nhiều đội cho thấy các cầu thủ vẫn rất non, hay phạm lỗi và thất thường mang tính thiếu ổn định.

U-23 Hàn Quốc rơi vào bảng có ba đội Đông Nam Á nên vẫn chưa xác định được sức mạnh thực sự của đương kim vô địch. Ảnh: AFC

U-23 Hàn Quốc rơi vào bảng có ba đội Đông Nam Á nên vẫn chưa xác định được sức mạnh thực sự của đương kim vô địch. Ảnh: AFC

U-23 Nhật Bản kín kẽ, đồng đều nhưng qua trận thắng nhọc nhằn UAE 2-1 vẫn cho thấy họ còn thiếu rất nhiều.

Qatar, đội bóng có lứa đàn anh là chủ nhà World Cup 2022, tại đấy nổi tiếng với lò đào tạo những tài năng trẻ thế giới là Học viện Aspire, thế nhưng lại cho thấy sự thất thường. Ra quân lượt trận đầu, Qatar cùng Iran đã tận hiến một trận đấu cực hay ở bảng A với kết quả hòa 1-1. Thế nhưng bỗng nhiên sang lượt trận thứ hai, Qatar lại thua thảm chủ nhà Uzbekistan không quá hay đến sáu bàn trắng. Đáng nói là một lối chơi thiếu hồn, không có lối ra và nhiều tình huống như mới tập đá bóng nên dễ dàng bị Uzbekistan trừng phạt.

Iran cũng thế, lượt đầu rất hay, bỗng dưng sang lượt trận thứ hai bị đội bóng Trung Á - Turkmenistan, lần đầu góp mặt đánh bại 2-1. Thật khó hiểu với trận đấu kiểu ngựa về ngược thế này.

Với U-23 Hàn Quốc thì rơi vào bảng đấu có ba đội Đông Nam Á nên cũng chưa thể xác định tính ổn định hay sức mạnh thật sự của nhà đương kim vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm