Xe đầu kéo cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

(PLO)- Tài xế đã nhanh trí tháo rời đầu kéo và thùng container rồi điều khiển đầu kéo lên phía trước để tránh cháy lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập tắt vụ cháy. Ảnh: Cắt từ camera

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập tắt vụ cháy. Ảnh: Cắt từ camera

Cụ thể, lúc 23 giờ 45 ngày 4-7, trên đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam gần nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đã xảy ra vụ cháy đầu kéo container.

Được biết, xe đầu kéo 85C-050.95 kéo container chở 22 tấn thuốc lá do tài xế Nguyễn Trần Sơn Dương (42 tuổi, ngụ Ninh Thuận) điều khiển lưu thông từ Ninh Thuận đi hướng TPHCM.

Khi cách nút giao Ba Bàu khoảng 300 m thì phần đầu xe container bốc cháy.

Tài xế đã nhanh chóng tháo rời đầu kéo để bảo vệ thùng hàng container. Ảnh: Cắt từ camera

Tài xế đã nhanh chóng tháo rời đầu kéo để bảo vệ thùng hàng container. Ảnh: Cắt từ camera

Phát hiện vụ việc, tài xế đã nhanh trí tháo đầu kéo rời khỏi thùng container và điều khiển đầu kéo chạy lên một đoạn rồi rời khỏi xe.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hai xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 0 giờ 10 phút ngày 5-7, ngọn lửa mới được khống chế.

Đầu kéo xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, tuy nhiên thùng container có 22 tấn thuốc lá không bị thiệt hại nhờ sự nhanh trí của tài xế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm