Xe khách chở 37 người lao xuống vực do nổ bình hơi thắng xe

(PLO)- Đang lưu thông trên quốc lộ 14 - Hồ Chí Minh qua huyện Đăk Glei (Kon Tum), xe khách chở 37 người bất ngờ nổ bình hơi thắng xe, mất lái lao xuống vực sâu 20 mét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-2, trao đổi với PLO, ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum, cho biết nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực sâu 20 mét trên địa bàn huyện Đăk Glei được xác định là do nổ bình hơi thắng xe.

Xe khách lao xuống vực
Nhiều hành khách may mắn không bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: HP.

Theo ông Mười, sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã cứu hộ kịp thời và đưa nạn nhân đi cấp cứu, may mắn không có ai tử vong. Cụ thể, có bốn người bị thương nặng được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Kon Tum. Sau sơ cứu, kiểm tra sức khỏe đã có hai người xuất viện, về nhà.

Tai-nan-xe-khach-lao-vuc-sau-dăk-glei-kon-tum-4.jpg
Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, giải cứu người bị nạn. Ảnh: HP.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3-2, xe khách mang 47B-005.29 do tài xế Phan Nhật (nhà xe Ngọc Gái) điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Quảng Nam - Kon Tum, đến Km 1455+300 (đoạn qua xã Kroong, huyện Đắk Glei), bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 20 mét.

Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Tai-nan-xe-khach-lao-vuc-sau-dăk-glei-kon-tum-2.jpg
Bốn người bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, hai người đã xuất viện. Ảnh: HP.
Tai-nan-xe-khach-lao-vuc-sau-dăk-glei-kon-tum-1.jpg
Xe khách chở 37 người lao xuống vực sâu 20 mét. Ảnh: HP.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, gồm 32 hành khách và 5 nhân viên nhà xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm