Xe khách lùi ra quốc lộ, 5 người thương vong

Sáng 17-7, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Cùng thời điểm, BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn với ba xe khách ở huyện Vạn Ninh. Ảnh: CTV

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Vạn Ninh gửi giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vào sáng 17-7, vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 50 ngày 16-7.

Thời điểm đó, xe khách giường nằm 78B-003.45 do ông Võ Văn Lâm (42 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển, lùi xe từ quán cơm ra quốc lộ 1. Lúc này, dưới đường có ông Phạm Ngọc Chứng (46 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) làm tín hiệu để các xe khác nhường đường.

Cùng lúc đó, xe khách 75B-004.82 do ông Tạ Quang Sơn (48 tuổi, ngụ phường Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên- Huế) điều khiển theo hướng Bắc- Nam chạy đến tông vào ông Chứng và đuôi xe khách Phú Yên. Cú tông mạnh làm ông Phạm Ngọc Chứng bị văng ra làn đường bên trái, một hành khách trên xe Phú Yên là anh Huỳnh Văn Hưng (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) rơi xuống đất.

Lúc này, xe khách 76B-009.47 do ông Nguyễn Thanh Triều (48 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển hướng cùng chiều đến tông tiếp vào ông Phạm Ngọc Chứng.

Vụ tai nạn làm ông Phạm Ngọc Chứng chết tại chỗ, anh Huỳnh Văn Hưng chết trên đường đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hai hành khách trên xe khách Phú Yên bị thương nặng.

Hai nạn nhân bị thương là bà Võ Thị Bụi (64 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) và chị Lương Thị Minh Thu (25 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Vụ đâm xe liên hoàn này cũng làm hàng chục hành khách trên các xe khách hoảng loạn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hai xe khách 78B-003.45, 75B-004.82 bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, sau khi bị tông, xe khách Phú Yên bị xoay vòng.

“Những người trên xe đều hoảng loạn, tìm cách thoát thân. Một số hành khách bị kẹt bên trong, sau đó được cứu ra ngoài”- một hành khách trên xe Phú Yên kể.

Nạn nhân Lương Thị Minh Thu  đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: TN

Tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, người thân của nạn nhân Lương Thị Minh Thu cho biết chồng của chị Thu là anh Huỳnh Văn Hưng đã tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu. Vợ chồng chị Thu đang trên đường vào TP.HCM làm ăn thì bị tai nạn.

Theo BV Đa khoa Khánh Hòa, chị Thu bị nứt sọ vùng thái dương, tụ dịch đa xoang, gãy thành bên bên trái xoang bướm, tụ khí mô mền vùng mắt phải cùng nhiều vết trầy xước trên người.

“Vợ chồng Thu gửi con mới 17 tháng tuổi ở quê nhà để vào TP.HCM làm ăn thì bị nạn. Đến giờ, không ai dám báo chồng Thu đã qua đời vì nó vẫn còn rất đau đớn với nhiều vết thương trên người. Tinh thần còn đang rất hoảng loạn”- ông Lương Quang Thông (cha của chị Thu) nói trong nước mắt.

Ngoài hai người bị thương theo báo cáo nhanh của trưởng Công an huyện Vạn Ninh còn có một nạn nhân khác trong vụ tai nạn trên cũng bị thương, hiện đang được cứu chữa tại BV Đa khoa Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm