Hơn 200 ngàn xe SUV thuộc diện triệu hồi do lỗi túi khí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã công bố các tài liệu hỗ trợ việc triệu hồi xe nói trên.

Hơn 200 ngàn xe Atlas và Atlas Cross Sport thuộc diện triệu hồi do lỗi túi khí bên.

Theo  Báo cáo triệu hồi an toàn của NHTSA, túi khí bên của chiếc SUV có thể triển khai muộn hơn so với thiết kế, điều này gây ra rủi ro an toàn trong các trường hợp khi việc triển khai túi khí bên là cần thiết.

Theo báo cáo, nguyên nhân chính của lỗi là do chuyển động nhỏ của dây nịt từ cổng A-Pillar đến cửa trước, có thể làm hỏng bề mặt đầu nối dây. Bề mặt bị hư hại có thể dẫn đến ăn mòn, sau đó có thể gây gián đoạn kết nối điện với các thành phần của cửa trước.

Các phương tiện bị ảnh hưởng có thể sáng đèn cảnh báo túi khí, tuy nhiên trong những trường hợp nghiêm trọng sẽ có những bất ngờ xảy ra.

Báo cáo triệu hồi nêu rõ 113.899 chiếc VW Atlas FL được sản xuất từ ngày 4-10-2019 đến ngày 10-2-2022 và 32.720 chiếc VW Atlas được sản xuất từ ngày 1-8-2019 đến ngày 6-3-2020 thuộc diện triệu hồi. Mặt khác, 76.273 chiếc VW Atlas Cross Sport cũng nằm trong diện triệu hồi, được sản xuất từ 25-9-2019 đến 10-2-2022.

Theo đó, các đại lý và chủ sở hữu sẽ được công ty thông báo trước ngày 10-5-2022.

MOTOR1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm