Xe non hơi cũng... trượt đăng kiểm

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết có tới 40% các phương tiện trượt đăng kiểm lần đầu do không kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết nhiều ngày nay Sở GTVT TP nhận được rất nhiều phản ảnh liên quan đến ngành đăng kiểm.

Cụ thể người dân phản ánh gặp khó khi đăng ký qua app, có tình trạng buôn bán slot đăng kiểm, tình trạng chen lấn ở các trung tâm.

"Chúng tôi hiểu rằng việc đăng kiểm để xe được chạy là cần thiết. Tuy nhiên, cần thống nhất một phương án đăng ký để người dân thuận tiện hơn. Đó là chỉ nên triển khai đăng ký qua app. Các vấn đề về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể xử lý được.

Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều kiến nghị từ người dân và hiện 1.300 xe của Trung tâm vận tải hành khách công cộng vẫn chưa đăng kiểm được...” - ông An nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An khuyến cáo người dân nên kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ trước khi đi đăng kiểm. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An khuyến cáo người dân nên kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ trước khi đi đăng kiểm. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo thống kê, hiện có tới 40% xe vào các trung tâm đăng kiểm nhưng chưa đạt đăng kiểm lần đầu. Đa phần các phương tiện này chưa bảo dưỡng, bảo trì định kỳ.

Vì vậy, Sở GTVT TP khuyến cáo người dân đưa các xe đi bảo trì bảo dưỡng trước khi đăng kiểm. Ví dụ xe bị non hơi cũng bị trượt đăng kiểm và đăng kiểm viên không thể bơm hơi cho xe nên đa phần các xe phải quay đầu, tiếp tục xếp hàng chờ dẫn tới ùn ứ ở các trung tâm đăng kiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm