Xe ôm “nhí” giết người

Theo điều tra, Dũng và Nhật hành nghề chạy xe ôm tại khu vực phường Bến Nghé, quận 1. Nạn nhân bị đâm chết là Đỗ Văn Thịnh, bảo vệ giữ xe ở gần nơi Dũng và Nhật thường đậu xe đón khách.

Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Dũng và ông Thịnh thường xuyên gây gổ nhau. Rạng sáng 18-7, Dũng đang ngồi ở góc đường thì ông Thịnh đến gây sự, dùng chân đá vào người Dũng. Lúc này Nhật đang đứng ở gần đó chứng kiến sự việc nên đến bênh vực đồng nghiệp. Thấy Nhật còn nhỏ mà chĩa vào chuyện của mình nên ông Thịnh đánh luôn Nhật.

Xe ôm “nhí” giết người ảnh 1

Trương Minh Nhật - Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: HT

Tức giận vì bị đánh, Nhật bèn chạy đến mượn cây kéo của người quen rồi quay lại tìm ông Thịnh. Khi gặp nhau, hai bên lớn tiếng, lời qua tiếng lại rồi Nhật và ông Thịnh lao vào nhau ẩu đả. Sẵn có cây kéo trên tay, Nhật đã đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực ông Thịnh khiến ông gục tại chỗ.

Gây án xong, Nhật bỏ trốn, còn Dũng về nhà ngủ. Ông Thịnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu và sau đó tử vong tại BV 115.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm