Xe tải dừng đột ngột rồi lùi dưới chân đèo Cù Mông khiến 3 mẹ con tử vong

(PLO)- Chiếc xe tải dừng đột ngột rồi lùi dưới chân đèo Cù Mông đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cuốn ba mẹ con đi xe máy vào gầm, gây tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-11, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho hay các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm ba mẹ con chết thảm dưới chân đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.

Chiếc xe tải lùi, cuốn ba người cùng xe máy vào gầm. Ảnh: CTV

Chiếc xe tải lùi, cuốn ba người cùng xe máy vào gầm. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, xe tải 76H-01318 do ông Trần Hữu Dương (35 tuổi, ngụ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển, lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam.

Khi đến chân đèo Cù Mông, xe tải dừng đột ngột rồi bất ngờ lùi ra sau. Xe tải cán, cuốn xe máy cùng ba người trên xe máy vào gầm từ phía sau. Vụ tai nạn làm cả người trên xe máy chết tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, bước đầu xác định ba nạn nhân là ba mẹ con ngụ thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Người mẹ là bà Nguyễn Thị Thinh (41 tuổi), hai người con là Nguyễn Đăng Kha (17 tuổi), Nguyễn Đăng Nhi (16 tuổi)

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực trên có mưa lớn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy và ba nạn nhân nằm dưới gầm xe tải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm