Xin tu tập tại chùa rồi lừa chạy án, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

(PLO)- Bị cáo đến chùa giả vờ từng là cán bộ công an đã ra khỏi ngành, xin được tu tập tại chùa rồi lừa chạy án, chiếm đoạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Tường Nga (32 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo lừa chạy án để chiếm đoạt của 2 nạn nhân tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, năm 2019, Nga được người quen dẫn đến chùa Gia Vĩnh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) gặp trụ trì Thích Nữ Bảo Tuệ để xin được tu tập tại chùa. Khi gặp sư thầy, Nga giới thiệu mình từng công tác tại Bộ Công an nhưng ra khỏi ngành để đi tu.

lừa chạy án.jpg
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TT

Quá trình tu tập, thi thoảng Nga mới về chùa Gia Vĩnh. Tháng 8-2019, chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Xuân H thường xuyên đến lễ chùa Gia Vĩnh.

Chị H kể chuyện với sư thầy về việc có em trai là Nguyễn Văn Hoan bị khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; mong cho Hoan được tại ngoại, giảm án.

Thấy vậy, sư thầy bèn giới thiệu hai người này gặp Nga. Khi gặp, Nga giới thiệu có quen biết với một số lãnh đạo Bộ Công an có thể xin cho Hoan được hưởng án treo với chi phí 200 triệu đồng. Nga còn dọa nếu không xin nhanh thì có thể phải chịu mức án 5-6 năm tù.

Gần thời hạn, bị cáo sử dụng tài khoản Zalo với tên “thầy Nga Huyền Không” nhắn tin cho chị H bảo phải chi thêm 100 triệu đồng để lo việc. Chị H lại tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên đến ngày hẹn, không thấy anh Hoan được tại ngoại, chị H gọi điện nhiều lần thì Nga chặn số liên lạc và bỏ trốn.

Thực tế, quá trình cơ quan công an điều tra vụ án, không có tổ chức, cá nhân nào có tên Phạm Tường Nga liên hệ xin được giảm nhẹ hình phạt, xin tại ngoại cho anh Hoan. Ngày 31-10-2019, TAND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với trường hợp anh H, vợ anh là chị Lê Thị Sen bị khởi tố và tạm giam về hành vi đánh bạc. Nga hứa giúp chị Sen được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt trong vòng 1 tháng.

Tổng cộng anh H đã chuyển cho Nga 320 triệu đồng. Nhưng sau đó, chị Sen không được tại ngoại, anh H nhiều lần liên lạc với Nga để hỏi nhưng không được. Cuối cùng, anh H làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Theo kết quả xác minh, ngày 27-6-2019, Lê Thị Sen bị TAND huyện Thường Tín (Hà Nội) xét xử và tuyên phạt 36 tháng tù về tội đánh bạc. Trước đó, tháng 5-2019, trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Sen tiếp tục đánh bạc và bị bắt quả tang.

Do Sen tái phạm nên bị tạm giam. Tổng cộng cả hai lần đánh bạc, hình phạt mà Sen phải chịu là 72 tháng tù. Quá trình cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết vụ án trên, không có ai tên là Phạm Tường Nga liên hệ xin giảm nhẹ hình phạt cho Sen.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền chiếm đoạt của 2 bị hại được Nga sử dụng để trả nợ, mua xe ô tô trả góp, chi tiêu cá nhân như trị liệu giảm cân… Bị cáo cũng không phải là cán bộ công an như giới thiệu.

Đối với sư thầy trụ trì, CQĐT xác định bà không thỏa thuận, không hưởng, không có căn cứ chứng minh bà đồng phạm với Nga nên không xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm