Xử lý nghiêm nếu có hành vi ‘chặt chém’ khách hàng

(PLO)- Bài viết về vụ việc Công an TP Nha Trang vào cuộc xác minh một nhà hàng hải sản viết hoá đơn ăn uống 42,5 triệu đồng cho một đoàn khách du lịch đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 4-5 đăng tải bài viết “Công an TP Nha Trang vào cuộc vụ hóa đơn hải sản giá 42,5 triệu đồng” thông tin về việc Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh việc một nhà hàng hải sản ở TP Nha Trang ghi hóa đơn tiền ăn của một nhóm du khách với giá 42 triệu đồng. Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc.

. Mới chỉ là thông tin từ trên mạng và chưa được kiểm chứng, xác minh cụ thể. Mọi người không nên chia sẻ quá nhiều khi chưa có thông tin chính thức. Trường hợp thông tin sau khi xác minh không đúng, nhà hàng bán hải sản cho khách không đến mức “chặt chém” như phản ánh thì lại ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương”- bạn đọc Van Pham.

. “Nếu nhà hàng hải sản bán hàng với quá cao thì phải xử lý nghiêm. Ngược lại nếu sau khi xác minh kết quả không đúng như phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội thì cơ quan công an phải xử lý người đã đăng tải thông tin không đúng sự thật” - bạn đọc Ly Tran.

. "Cơ quan chức năng cần sớm đưa ra kết luận cuối cùng để trả lại môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho TP Nha Trang"- bạn đọc Phuong Anh.

Từ ngày 21-5, người dân sẽ thuận tiện hơn khi đóng “phạt nguội”. Ảnh: UYÊN TRANG

Từ ngày 21-5, người dân sẽ thuận tiện hơn khi đóng “phạt nguội”. Ảnh: UYÊN TRANG

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 4-5 đăng tải bài viết Được đóng 'phạt nguội' tại nơi cư trú từ 21-5 cũng đã thu hút nhiều bình luận của bạn đọc. Đa số người dân đều mong muốn quy định này cần áp dụng sớm để người vi phạm giao thông đường bộ không phải vất vả đi hàng trăm cây số để đóng phạt.

. “Một quy định rất hay cần triển khai thực hiện sớm bởi vì hiện nay việc phát hiện và xử phạt qua hình thức phạt nguội ngày càng phổ biến nên quy trình đóng phạt cũng cần cải tiến theo để đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người dân”- bạn đọc Linh Phan.

. “Đóng phạt tại nơi cư trú, nộp phạt online vừa có lợi cho người dân vừa có lợi cho cơ quan Nhà nước khi thu được tiền vi phạm hành chính của người dân được thuận lợi, minh bạch, giảm các thủ tục giấy tờ rườm rà. Sau 21-5, nghành công an cần triển khai triệt để quy định này để thực thi đồng bộ, có lợi cho dân”- bạn đọc Han Thi.

." Cơ sở dữ liệu quốc gia về dư cư ngày càng được hoàn thiện thì việc liên thông dữ liệu, trích xuất dữ liệu của người dân cũng dễ dàng hơn. Áp dụng đóng phạt vi phạm giao thông tại nơi cư trú là tất yếu, vừa có lợi cho người dân, vừa thuận lợi cho cơ quan Nhà nước khi xử lý vi phạm giao thông"- bạn đọc Qua Duong.

. "Tôi thấy cần làm rõ được đóng phạt tại nơi cư trú là nơi thường trú hay tạm trú. Có thể cho người dân được ưu tiên chọn đóng phạt ở nơi nào họ thấy thuận tiện cho họ"- bạn đọc Tuấn Trình Lưu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm