Xuất hiện 'hố tử thần', 7 hộ dân ở Hòa Bình phải sơ tán đi nơi khác

(PLO)- Trong khi chờ các cơ quan chuyên môn đánh giá, đưa ra kết luận về "hố tử thần", chính quyền xã Nam Phong, huyện Cao Phong (Hoà Bình) đã sơ tán 7 hộ dân nhằm bảo đảm an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin với PLO sáng 21-1, ông Đinh Đức Chính, Chủ tịch UBND xã Nam Phong, cho biết "hố tử thần" xuất hiện vào ngày 20-1, tại vị trí đầu tuyến đường từ thôn Nam Thái, xã Tây Phong đi xã Nam Phong.

Ban đầu vị trí sụt lún nhỏ và không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Nhưng đến nay vị trí này đã lớn hơn, rộng khoảng 5 mét, sâu 2 mét và xuất hiện nhiều vết nứt dọc 2 bên mép đường.

Di dời 7 hộ dân do hố tử thần ở Hoà Bình
Hố tử thần khi mới xuất hiện. Ảnh: CTV

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán 7 hộ dân sống gần vị trí hố tử thần đến ở nhờ nhà họ hàng, người quen. Đồng thời căng dây cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân đi qua đoạn đường này.

Lãnh đạo xã Nam Phong cũng cho biết, vị trí sụt lún đã cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thêm việc tiếp tục mở rộng.

Ngoài việc sơ tán người dân, xã Nam Phong cũng báo cáo lên huyện Cao Phong để tìm hướng xử lý.

"Sáng nay, đoàn kiểm tra của huyện và các cơ quan chuyên môn cũng đã về để đánh giá tình trạng sụt lún. Ngày mai đoàn sẽ tiếp tục mang máy móc đến để thăm dò và kiểm tra thêm sau đó mới có kết luận" - ông Chính cho biết.

Di dời 7 hộ dân do hố tử thần ở Hoà Bình
Hố tử thần hiện tại rộng khoảng 5 mét, sâu 2 mét và ảnh hưởng trực tiếp đến 2 nhà dân. Ảnh: CTV

Được biết, tại địa bàn xã Nam Phong cũng như tại khu vực này chưa từng xảy ra các hiện tượng tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm