Xuất hiện 'hố tử thần' ở Quảng Nam sau tiếng nổ lớn trong lòng đất

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, một ‘hố tử thần’ sâu hơn 10m, đường kính 5m xuất hiện khiến người dân lo lắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-12, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện hố tử thần ở khu vực đất rẫy của người dân.

Sau tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, một 'hố tử thần' sâu hơn 10m xuất hiện trên đất rẫy của người dân
Sau tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, một 'hố tử thần' sâu hơn 10m xuất hiện trên đất rẫy của người dân. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-12, tại khu vực Hố Tô (thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước), người dân đang làm tại rừng keo thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất.

Sau đó, người dân nhìn thấy một ‘hố tử thần’ sâu hơn 10m, đường kính 5m trên diện tích đất trồng rừng của hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Qua ghi nhận, xung quanh miệng hố có nhiều vết nứt và có khả năng tiếp tục sạt lở. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân khi đi chăn bò hoặc phát rẫy nếu không xử lý kịp thời.

ho-tu-than-2-3788.jpg
'Hố tử thần' rộng 5m, sâu hơn 10m có nước dưới đáy. Ảnh: TN

Sau khi phát hiện ‘hố tử thần’, người dân lập tức trình báo lực lượng chức năng. Đại diện cơ quan chức năng xã Tiên Hiệp đã chỉ đạo cho các lực lượng đến bảo vệ hiện trường, dùng cột gỗ và kẽm gai rào xung quanh miệng hố, cắm biển cảnh báo để người dân gần khu vực này đề phòng.

Ông Trầm Quế Hương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho hay, sáng nay huyện cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra khu vực xuất hiện ‘hố tử thần’.

“Huyện đã chỉ đạo xã và các cơ quan liên quan khảo sát để báo cáo tỉnh nghiên cứu xác định nguyên nhân. Sau một vòng khảo sát, nguyên nhân xuất hiện ‘hố tử thần’ vẫn chưa được xác định cụ thể” - ông Hương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm