Xung đột Israel-Hamas 24-1: Đạn pháo dồn dập nam Gaza, người chết nhiều; Hồi hộp chờ hai bên đàm phán ngừng bắn

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang; Có thông tin tích cực về tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza; Israel tấn công tài sản quân sự của Hezbollah và lực lượng Iran; Houthis yêu cầu tất cả nhân viên Mỹ, Anh của LHQ rời khỏi Yemen; Ông Blinken nói Mỹ phản đối Israel tạo “vùng đệm” ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn leo thang với hàng loạt vụ giao tranh, đáng chú ý nhất là ở TP Khan Younis (miền nam Gaza).

Giao tranh dữ dội ở Khan Younis, 40 người chết

Ngày 23-1, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng Israel ngày qua đã triệt hạ hơn 100 chiến binh Hamas ở khu vực phía tây TP Khan Younis trong các trận giao tranh căng thẳng, theo tờ The Times of Israel.

“Lực lượng của chúng tôi đang tiếp tục tấn công trên diện rộng vào phía tây Khan Younis, một trong những thành trì chính của Hamas. Đây là một khu vực phức tạp, đông dân cư và nhiều kẻ khủng bố Hamas đang ẩn náu trong khu vực để cố gắng đột kích chúng tôi” - ông Hagari nói.

Phát biểu một ngày sau vụ nổ làm 21 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza, ông Hagari nhấn mạnh rằng Israel “đang chiến đấu dũng cảm, bằng nhiều phương pháp khác nhau với sự hỗ trợ từ trên không và tình báo tầm gần”.

Xung đột Israel-Hamas 24-1
Khói cuồn cuộn trên bầu trời TP Khan Younis (miền nam Gaza) ngày 23-1 trong bối cảnh Israel và Hamas giao tranh dữ dội tại đây. Ảnh: AFP

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phá hủy mạng lưới đường hầm lớn của Hamas ở Khan Younis - nơi có địa điểm sản xuất vũ khí dưới lòng đất lớn nhất được phát hiện ở miền nam Gaza cho đến nay.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, khi binh sĩ Israel đột kích vào khu vực, các chiến binh Hamas đã nổ súng và phóng đạn chống tăng về phía Israel. Ngoài ra, Hamas cũng cho nổ lối vào một số đường hầm nhằm ngăn chặn lực lượng Israel tiến vào.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã bắn súng máy, pháo kích bằng xe tăng và không kích vào khu vực trên khiến “nhiều” chiến binh Hamas sau đó phá hủy đường hầm.

. Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 23-1 nói rằng tình hình tại các bệnh viện ở Khan Younis đã xấu đi khi các hoạt động quân sự của Israel trong khu vực này ngày càng mở rộng, theo đài CNN.

“Được biết, lực lượng Israel đã tấn công khu vực lân cận bệnh viện Al Amal và trụ sở xe cứu thương khi giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn trong khu vực” - theo tuyên bố của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA).

OCHA dẫn thông tin từ các tổ chức nhân đạo cho biết bệnh viện Al Khair và Al Mawasi ở Khan Younis đã không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân.

Các nguồn tin y tế nói với kênh Al Jazeera rằng “ít nhất 40” người Palestine đã thiệt mạng ở Khan Younis trong ngày qua.

. Cũng tại Khan Younis, Lữ đoàn al-Quds, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Jihad (cũng là một nhóm vũ trang ở Dải Gaza) tuyên bố đã tấn công Israel 4 lần trong ngày qua.

Theo Lữ đoàn al-Quds,các chiến binh của họ đã tấn công các nhóm binh sĩ bằng đạn súng cối gần Nhà thờ Hồi giáo al-Walid, gần Nhà thờ Hồi giáo Albania, gần “Nghĩa trang Thổ Nhĩ Kỳ” và gần Sân vận động al-Ittihad ở phía tây TP Khan Younis.

Trong khi đó, ở phía bắc Gaza, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết trên X rằng cuộc tấn công ngày 23-1 của Israel vào trại tị nạn Jabalia (trại tị nạn lớn nhất Gaza) đã làm 3 người chết và 10 người bị thương.

Israel tấn công “tài sản quân sự” của Hezbollah và lực lượng Iran ở Lebanon

Ngày 23-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một “tài sản quân sự” thuộc về nhóm vũ trang Hezbollah và lực lượng Iran ở Lebanon, theo The Times of Israel.

Israel nói rằng các máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy “một tài sản quân sự được Hezbollah sử dụng và do lực lượng Iran vận hành”.

Các cuộc tấn công nhằm đáp trả đợt phóng rocket của Hezbollah vào một căn cứ kiểm soát không lưu của Israel trước đó cùng ngày.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết thêm rằng binh sĩ nước này cũng đã tấn công các mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Houthis yêu cầu tất cả nhân viên Mỹ, Anh của LHQ rời khỏi Yemen

Ngày 23-1, một quan chức LHQ nói với hãng tin AFP rằng nhóm vũ trang Houthis đã yêu cầu tất cả nhân viên người Mỹ và Anh của LHQ rời khỏi Yemen trong vòng một tháng.

Cụ thể, lực lượng Houthis ở khu vực thủ đô Sanaa (Yemen) do nhóm này kiểm soát đã thông báo với điều phối viên thường trú của LHQ rằng các nhân viên mang quốc tịch Anh và Mỹ có một tháng để “chuẩn bị rời khỏi đất nước”.

“Họ phải sẵn sàng rời đi ngay khi hết thời hạn” - theo lá thư Houthis gửi đến điều phối viên LHQ.

Theo AFP, dù chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ của Yemen, Houthis nắm quyền quản lý hầu hết các trung tâm dân cư của đất nước.

“LHQ và các đối tác đã lưu ý đến điều này và đang chờ xem các bước tiếp theo là gì” - một quan chức LHQ (yêu cầu giấu tên) cho biết.

Xung đột Israel-Hamas 24-1
Máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh quay trở lại căn cứ ở Cyprus sau khi thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthis ở Yemen hôm 23-1. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Houthis thông báo trục xuất nhân viên người Mỹ và Anh của LHQ sau khi liên quân Mỹ-Anh không kích các mục tiêu Houthis nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thuyền qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã phá hủy hoặc làm suy giảm 25 cơ sở phóng tên lửa của Houthis và hơn 20 tên lửa ở Yemen kể từ khi Washington phát động cuộc tấn công vào Houthis.

Khả năng ngừng bắn 1 tháng ở Gaza

Theo tin từ Reuters, Israel và Hamas đồng ý về mặt nguyên tắc rằng hai bên có thể ngừng bắn 1 tháng ở Gaza để tiến hành trao đổi con tin Israel và người Palestine bị Israel bắt giam. Song thời điểm này kế hoạch khung đang bị trì hoãn do sự khác biệt của hai bên về cách chấm dứt hẳn chiến sự ở Gaza.

Những tuần gần đây, Qatar, Mỹ và Ai Cập dẫn đầu nỗ lực hòa giải, tập trung vào cách tiếp cận theo từng giai đoạn để thả các loại con tin Israel khác nhau - bắt đầu với dân thường và kết thúc với binh lính - để đổi lấy việc tạm ngừng chiến sự, thả người Palestine bị Israel bắt, và hơn thế nữa là viện trợ cho Gaza.

Theo nguồn tin của Reuters, vòng ngoại giao con thoi quốc tế mới nhất bắt đầu vào ngày 28-12-2023. Ban đầu phía Hamas đề xuất ngừng bắn vài tháng. Israel được cho trong tuần này đã đưa ra lời đề nghị ngừng bắn 2 tháng, trong thời gian này Hamas sẽ thả các con tin để đổi lấy người Palestine bị Israel bắt, theo từng giai đoạn. Theo đề xuất này, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar và các lãnh đạo hàng đầu khác của nhóm này ở Gaza sẽ được phép di dời sang các nước khác. Tuy nhiên Hamas đã bác đề xuất này, theo một quan chức Ai Cập.

Sau quá trình đàm phán thì thời gian đề xuất ngừng bắn được thu lại còn khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, Hamas không đồng ý cho đến khi thống nhất được các điều kiện trong tương lai về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Trong khi Israel tìm cách đàm phán từng giai đoạn một thì Hamas đang tìm kiếm “một thỏa thuận trọn gói” đồng ý về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước khi các con tin được thả theo giai đoạn đầu. Hiện Israel và Hamas đang trao đổi thông qua các trung gian hòa giải, không nói chuyện trực tiếp.

Khả năng còn 132 con tin bị Hamas giam ở Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel đã xác nhận 28 con tin thiệt mạng, trong số những người vẫn bị Hamas giam giữ, trích dẫn thông tin tình báo mới và những phát hiện mà quân đội hoạt động ở Gaza thu được.

Thi thể của 8 con tin cũng đã được tìm thấy và 3 con tin đã bị quân đội giết nhầm. Thêm một người nữa được đưa vào danh sách mất tích từ ngày 7-10-2023 và vẫn chưa rõ số phận.

Ngày qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari xác nhận nước này đang tham gia vào các cuộc thảo luận nghiêm túc giữa Israel và Hamas và đã liên tục nhận được phản hồi từ cả hai bên, theo CNN.

“Chúng tôi đã trình bày ý tưởng cho cả hai bên, chúng tôi liên tục nhận được phản hồi từ cả hai bên và đó là lý do để lạc quan. Chúng ta cần tập trung vào chính quá trình hòa giải” - ông Al-Ansari nói.

Xung đột Israel-Hamas 24-1
Trẻ em Palestine sơ tán đến TP Rafah (miền nam Gaza, gần biên giới Ai Cập) ngày 23-1. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Tuy nhiên trong ngày 23-1, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán hiện tại về con tin vẫn chưa đạt đến mức độ “đàm phán”, mà chỉ là những cuộc thảo luận “tỉnh táo và nghiêm túc”.

Ông Blinken: Mỹ phản đối Israel tạo “vùng đệm” ở Gaza

Ngày 23-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ Israel tạo ra cái gọi là “vùng đệm” vĩnh viễn ở Gaza nhằm giảm bớt diện tích lãnh thổ Palestine, theo CNN.

Xung đột Israel-Hamas 24-1
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Abuja (Nigeria) ngày 23-1. Ảnh: AFP

“Khi nói đến tình trạng lâu dài của Gaza trong tương lai, chúng tôi đã nói rõ ràng về việc không xâm phạm lãnh thổ” - ông Blinken nói khi đang có chuyến công du Nigeria.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ lưu ý rằng có thể cần phải có “các thỏa thuận chuyển tiếp” nhằm cung cấp “an ninh cần thiết” để cho phép những người Israel rời khỏi các khu vực lân cận Gaza sau ngày 7-10 được quay trở lại.

Tương tự, những người Gaza rời bỏ nhà cửa cũng được phép quay trở về, ông Blinken nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm