Yaya Toure tuyên bố muốn trở lại Camp Nou

Gia nhập Man City từ mùa Hè năm 2010 nhưng tới mùa giải này, Yaya Toure mới gây được tiếng vang tại Etihad. Không phải ngôi sao nổi bật nhất trên sân bóng nhưng tiền vệ người Bờ Biển Ngà luôn được coi là người hùng thầm lặng trong những chiến công của dàn sao The Citizens. Ở trận đấu với Newcastle cuối tuần trước, anh chính là người đã lập cú đúp giúp Man City giữ vững lợi thế trước Man Utd trong cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa này.

Thành công là thế nhưng Yaya Toure vẫn khát khao một ngày sẽ trở lại và chấm dứt sự nghiệp ở Camp Nou, nơi anh đã từng có 3 năm chơi bóng. Mong muốn này đã được ngôi sao người BBN thể hiện trong bài phát biểu trên kênh phát thanh Rac1.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là được trở lại Barca và chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình ở đó. Tôi yêu thành phố và con người xứ Catalan. Barca luôn là đội bóng trong trái tim tôi. Trở lại đó là tham vọng lớn nhất của tôi. Một trong những lí do khác khiến tôi muốn trở lại đó là Eric Abidal. Anh ấy là người anh em của tôi. Tôi muốn ủng hộ và giúp đỡ anh ấy”, Yaya Toure chia sẻ.

Yaya Toure tuyên bố muốn trở lại Camp Nou ảnh 1

Trong 3 mùa giải khoác áo Barca, Yaya Toure đã từng giành 2 chức VĐ La Liga và 1 danh hiệu Champions League. Tuy nhiên, vào mùa Hè 2010, HLV Pep Guardiola đã quyết định để tiền vệ này gia nhập Man City với mức giá 24 triệu bảng

“Quyết định ra đi của Pep là điều khá kì lạ bởi đội bóng đã có những năm tháng rất thành công. Tuy nhiên, vị HLV mới cũng rất tài năng. Tôi biết ông ấy. Đó là một người có cách nhìn nhận bóng đá không thua kém Pep. Tôi tin ông ấy sẽ thành công”, tiền vệ người BBN nói thêm.

Theo Duy Quang (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm