Yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ cá tầm nhập lậu

Theo đó, phó thủ tướng yêu cầu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an) có văn bản báo cáo phó thủ tướng trước ngày 15-7 về tình hình vận chuyển (chở qua đường hàng không vào TP.HCM), buôn bán công khai thủy sản (cá tầm) nhập lậu vào Việt Nam.

l Cùng ngày, ông Trương Quang Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Cá tầm Phương Bắc (Yên Bái), khẳng định năm 2010 và 2011, công ty có bán cho Metro nhưng đến thời điểm hiện nay công ty không còn bán nữa. Trước đó, ngày 8-7, khảo sát của Pháp Luật TP.HCMtại Siêu thị Metro Thăng Long (Hà Nội) cho thấy cá tầm bán tại đây ghi lô hàng của Công ty CP Cá tầm Phương Bắc. Trong văn bản gửi Pháp Luật TP.HCM cùng ngày, ông Khuất Quang Hưng, Trưởng phòng Ngoại vụ và Truyền thông Metro, khẳng định: Tất cả cá tầm phân phối tại các Metro toàn quốc có xuất xứ Việt Nam. Tại phía Bắc, Metro mua cá tầm qua Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội và Công ty Thực phẩm Hiếu Ngân. Công ty Phương Bắc không có tên trong danh sách này.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm