Yêu cầu làm rõ nguyên nhân các vụ tai biến sản khoa

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế vừa có các tai biến sản khoa tổ chức kiểm thảo tử vong, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan để rút kinh nghiệm hoặc xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Ngoài ra, Bộ Y tế lưu ý việc trao đổi, giải thích kịp thời, đầy đủ với thân nhân, gia đình các sản phụ gặp tai biến; cung cấp đầy đủ thông tin cho công luận…

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Y tế từ ngày 20-4 đến 17-5-2012 có chín trường hợp tai biến sản khoa (trong đó có sáu trường hợp chết cả mẹ và con, ba trường hợp chỉ cứu được con) xảy ra tại các cơ sở y tế cả Nhà nước và tư nhân. Cụ thể tại Bắc Ninh (một ca), Hưng Yên (hai ca), Quảng Nam (một ca), Quảng Ngãi (hai ca), Đồng Nai (hai ca) và TP.HCM (một ca).

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm