Lợi dụng mưa lũ ở Lào để phạm pháp

Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang điều tra bà Nguyễn Thị Thuý Nhài (47 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Khoảng 9 giờ sáng 29-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Thúy Nhài.

Vàng A Quán bị bắt giữ. Ảnh: BHT.

Thời điểm trên, Nhài đóng vai hành khách du lịch từ Lào về Việt Nam. Khi Nhài làm thủ tục nhập cảnh tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị nghi vấn và bắt giữ. Nhài đã cất giấu 50 viên hồng phiến trong người nhưng không qua mặt được cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 27-7, Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra khách sạn T.T (ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) bắt quả tang Vàng A Quán (37 tuổi, quê xã Long Cải, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đang ôm ma túy.

Tang vật thu giữ 1 bánh heroin và 30 viên ma túy hồng phiến, 2 điện thoại di động và 8 triệu đồng.

Bước đầu, Quán khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người Lào lợi dụng mưa lũ đi cắt rừng về Hà Tĩnh để đưa ra Lâm Đồng bàn giao cho một người để lấy tiền công 10 triệu đồng. Tuy nhiên, Quán đã bị bắt quả tang.

Hiện Công an huyện Hương Sơn và Phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm