Phá 2 ổ cá độ mùa World Cup tại quận 11

Ngày 27-6, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết vừa tạm giữ năm người trong hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet vừa bị triệt phá.  

Bảo (thứ hai từ trái qua) và Toàn (ngoài cùng bên phải) bị tạm giữ. Ảnh: H.TÂM

Trước đó, tối 21-6, trinh sát hình sự Công an quận 11 ập vào một quán cà phê nằm trong chung cư Thuận Việt (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11). Cảnh sát bắt quả tang Trần Đăng Hai (33 tuổi) và Phạm Văn Toản (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) có hành vi nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng cho một số người khác. Kiểm tra điện thoại của Hai, công an phát hiện có nhắn tin cá độ với năm người.

Qua đấu tranh, Hai khai nhận giữa tháng 6-2018, biết em họ là Trần Xuân Nhật (26 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) lấy được tài khoản cá cược bóng đá trong mùa World Cup nên nhờ người này “mua” một tài khoản cá cược với số tiền 20 triệu đồng để sử dụng để trực tiếp các cược và nhận cá cược.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.TÂM

Khám xét nơi ở của Hai, công an thu nhiều tang vật là tài sản của Nhật. Được công an mời lên làm việc, Nhật thừa nhận có lấy hai tài khoản cá cược từ một người bạn tên Hùng (chưa rõ lai lịch).

Có được tài khoản, Hai và Toản cá cược và nhận cá cược với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, Công an quận 11 cũng triệt phá và bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (29 tuổi, ngụ TP.HCM) với hình thức tổ chức cá độ tương tự tại quán cà phê trên địa bàn phường 3.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy xét vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm