1 ngày trước giờ G, Triều Tiên lên tiếng thượng đỉnh với Mỹ

Thế giới đang đếm ngược chờ đến lúc chính thức diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12-6. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đã có mặt ở Singapore sẵn sàng cho cuộc gặp.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng 11-6 đưa tin hai ông Kim và Trump sẽ bàn về hai vấn đề chính: Giải trừ hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra còn bàn thêm một số vấn đề khác nảy sinh từ tình hình thực tế thay đổi.

Cảnh sát điều phối giao thông tuyến đường từ Tomlinson đến Cuscaden tại Singapore ngày 12-6, một ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

Cảnh sát điều phối giao thông tuyến đường từ Tomlinson đến Cuscaden tại Singapore ngày 12-6, một ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

“Các quan điểm về thành lập quan hệ Triều Tiên-Mỹ mới, xây dựng cơ chế giữ hòa bình lâu bền bán đảo Triều Tiên, thực hiện giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, một số vấn đề quan tâm chung theo yêu cầu của thực tế thay đổi - sẽ được trao đổi tại thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ” - KCNA đưa tin bằng tiếng Anh, thêm rằng thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử hai nước Triều Tiên và Mỹ sẽ được tổ chức “dưới sự chú ý và kỳ vọng lớn lao của thế giới”.

KCNA cho biết đi cùng ông Kim đến cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ còn có nhiều quan chức hàng đầu Triều Tiên. Trong số này có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người vừa sang Mỹ gặp Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngoài ra còn có Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-jong phụ trách các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang-chol.

Công nhân lắp ráp máy quay di động ở bãi đậu xe trường nữ sinh Raffles ở đường Anderson tại Singapore ngày 10-6, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

Công nhân lắp ráp máy quay di động ở bãi đậu xe trường nữ sinh Raffles ở đường Anderson tại Singapore ngày 10-6, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

Trong ngày 10-6 sau khi đến Singapore và được ngoại trưởng chủ nhà Vivian Balakrishnan đón tại sân bay Changi, ông Kim đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lý Hiển Long tại dinh thủ tướng Istana.

“Ông ấy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính phủ Singapore vì sự hợp tác chân thành, cung cấp mọi điều kiện và tạo thuận lợi tốt nhất cho thượng đỉnh và đối thoại lịch sử Triều Tiên-Mỹ” - KCNA cho biết.

Ông Kim và ông Lý Hiển Long đã bàn về “các vấn đề của quan hệ song phương, tăng cường trao đổi và hợp tác trong khi vẫn duy trì quan hệ đặc biệt tốt đẹp hai bên cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước” - theo KCNA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm