1 người bị bắt vì dọa nổ súng vào khu vực bỏ phiếu bầu cử

Ngày 24-5, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng vừa bắt giữ Lương Văn Định (tên gọi khác là Lương Long Định), 49 tuổi, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Lương Văn Định cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng hôn 22-5, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Mai Sơn bắt giữ Định cùng tang vật là một khẩu súng tự chế, 26 viên đạn tự chế, một hộp trụ kim loại có bốn dây dẫn lõi màu đồng, một dao nhọn. Ngoài ra, công an còn phát hiện một số băng rôn in nội dung chữ, khẩu hiệu, hình lá cờ... 

Tại cơ quan công an, Định khai nhận do bất mãn với chế độ nên làm băng rôn, khẩu hiệu để yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo Đảng, nếu không được đáp ứng sẽ cho nổ súng, gây tiếng nổ tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Cùng với việc bắt giữ nghi phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La ngay lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ mục đích, động cơ của Định; đồng thời rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm