1 người Trung Quốc trốn trong cốp ô tô qua chốt kiểm soát

Sáng 21-8, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết người đàn ông trốn sau cốp ô tô con khi qua Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam (thị xã Kỳ Anh) khai là người Trung Quốc.

Người đàn ông nằm trốn sau cốp xe Toyota Vios khai mang quốc tịch Trung Quốc. 

Trước đó, đêm 21-8, ô tô Toyota Vios 18A-219.44 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM- Hà Nội.

Khoảng 20 giờ 15 phút, xe nêu trên chạy qua Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam (đóng trên quốc lộ 1A, địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) thì lực lượng trực ở chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trên xe có tài xế Nguyễn Bá Thuật (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) và anh Đào Văn Hiểu. Công an phụ trách trực chốt thấy tài xế Thuật có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu anh này mở cốp xe ra để kiểm tra.

Khi cốp xe bật lên, công an phát hiện có một người đàn ông nằm co mình, trốn trong cốp. Anh này khai là người Tứ Xuyên (33 tuổi, Trung Quốc) nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Anh Thật và anh Hiểu khai nhận, chở thuê người đàn ông Trung Quốc này từ Đồng Nai ra Bắc Ninh để lấy tiền công 5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, phụ trách Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đã lập biên bản, đưa cả ba người nêu trên về khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Tĩnh tại Ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh) để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, điều tra.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhận định, quá trình di chuyển dọc đường khả năng người Trung Quốc này ngồi trong xe nhưng khi gần đến chốt kiểm soát thì tài xế dừng xe mở cốp để anh này chui vào nằm trong cốp xe.

"Hiện chúng tôi đã cho cách ly y tế người này cùng những người trên xe và giao công an thị xã điều tra làm rõ" - ông Sơn nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm