13 đơn vị vận tải bị đình chỉ hoạt động, dịp Tết có thiếu xe?

(PLO)- Dù 13 đơn vị vận tải hoạt động ở Bến xe Miền Đông mới bị đình chỉ khai thác tuyến nhưng bến xe khẳng định không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân dịp Tết này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có quyết định thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đối với 13 đơn vị vận tải ở Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới. Lý do là các đơn vị này không hoạt động trong thời gian hơn 60 ngày liên tục. Việc đình chỉ hàng loạt tuyến vận tải khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng khi dịp Tết đã cận kề.

Không lo thiếu xe Tết

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Ban BXMĐ mới, cho biết việc thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến của 13 đơn vị vận tải không ảnh hưởng tới các hoạt động vận tải của BXMĐ mới. Lý do là vì các đơn vị này đã không hoạt động trong bến xe từ lâu và bến xe đã đề xuất thu hồi, đồng thời nhường “suất này” cho những đơn vị khác tham gia hoạt động tuyến.

“Những đơn vị này không hoạt động trong bến xe nhưng cũng khó tránh khỏi việc hoạt động bên ngoài. Vì vậy, cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát và đình chỉ tuyến là hoàn toàn hợp lý. Việc này để tránh tình trạng các xe chạy trá hình, không đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải” - ông Nguyễn Lâm Hải nói.

Đại diện Bến xe Miền Đông khẳng định dù 13 đơn vị vận tải bị đình chỉ hoạt động nhưng sẽ không ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: ĐÀO TRANG
Đại diện Bến xe Miền Đông mới khẳng định dù 13 đơn vị vận tải bị đình chỉ hoạt động nhưng sẽ không ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ngoài các đơn vị trên, ông Nguyễn Lâm Hải cho biết hiện bến xe vẫn tiếp tục rà soát để báo cáo Sở GTVT TP cùng theo dõi và tiếp tục thu hồi phù hiệu, đình chỉ tuyến với những đơn vị đăng ký trong bến xe nhưng không hoạt động.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải, ngay sau khi cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, lượng xe quay đầu vào bến xe tăng cao so với trước. Cụ thể, hiện nay lượng xe xuất bến khoảng 260 xe/ngày (trước đó vào tháng 10 chỉ có 170 xe/ngày), với gần 4.000 hành khách/ngày. Tuy nhiên, nếu so với lượng xe trước khi di dời từ BXMĐ (quận Bình Thạnh) về BXMĐ mới thì chưa đạt được 50% công suất ban đầu.

Một số hãng bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh là Kumho Samco, Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long; Hợp tác xã Xe du lịch và vận tải Thiên Phúc; Công ty TNHH Thương mại vận tải Minh Phương; DNTN CLC Minh Dũng...

“Lượng hành khách ở BXMĐ mới chưa đạt như kỳ vọng nhưng nhờ sự phối hợp tích cực của cơ quan chức năng ra quân kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc” nên lượng xe vào bến xe đã nhiều hơn trước. Thời gian tới, hành khách tới bến xe cũng sẽ nhiều hơn khi hạ tầng kết nối với bến xe được cải thiện” - ông Nguyễn Lâm Hải nói.

Ông Nguyễn Lâm Hải cũng cho biết các tuyến đang bị thiếu như TP.HCM - Đà Lạt đã được lấp đầy. Như vậy, Tết này người dân không lo thiếu xe, thiếu vé và BXMĐ mới cũng đã lên phương án đảm bảo đi lại cho người dân vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. “Người dân có thể chọn các xe trung chuyển miễn phí của Phương Trang, Kumho Samco, Hoa Mai… để đến BXMĐ mới thuận tiện hơn” - ông Nguyễn Lâm Hải cho biết.

Bến xe sẵn sàng đón khách Tết Dương lịch

Ông Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây (BXMT), cho biết bến xe cũng thường xuyên rà soát và lọc những đơn vị vận tải không hoạt động trong bến xe để báo cáo Sở GTVT TP. Việc này giúp bến xe vận hành các tuyến hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện nay BXMT cũng chưa ghi nhận trường hợp nào không hoạt động liên tục 60 ngày.

“Việc ngưng vài hãng vận tải cũng không ảnh hưởng tới việc đảm bảo đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp Tết. Đơn cử, Tết Nguyên đán 2024, BXMT dự kiến đón hơn 780.000 lượt hành khách, tăng 29% so với cùng kỳ. Cao điểm khách qua BXMT thường rơi vào các ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp, vì vậy bến xe và các đơn vị vận tải đã lên phương án đảm bảo đủ xe, lượng vé, xe tăng cường nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết này” - ông Nguyễn Nguyên Huân nói.

Tổng giám đốc BXMT cũng cho biết chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, kỳ nghỉ này kéo dài khoảng bốn ngày nên nhu cầu nghỉ Tết của người dân tăng cao. Hiện người dân đã bắt đầu đặt vé thông qua các hãng vé, đại lý ủy quyền, lượng vé bán ra nhiều chủ yếu ở các tỉnh miền Tây.

Tương tự, BXMĐ (quận Bình Thạnh) cũng dự báo năm nay nghỉ Tết Dương lịch sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt hành khách. Trong đó, ngày cao điểm có khoảng 9.500 hành khách qua bến xe, tăng hơn 111% so với năm 2023. Hiện các đơn vị vận tải đã chuẩn bị đầy đủ xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết 2024.•

Đình chỉ 13 đơn vị vận tải và tiếp tục rà soát

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải Sở GTVT TP.HCM, cho biết kể từ ngày 14-12, các đơn vị vận tải phải nộp lại phù hiệu xe tuyến cố định của các tuyến bị đình chỉ về Sở GTVT TP. Trường hợp đơn vị vận tải bị thu hồi phù hiệu có nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh thì phải đăng ký khai thác theo quy định.

“Bên cạnh 13 đơn vị vận tải vừa đình chỉ, Sở GTVT TP sẽ tiếp tục rà soát các bến xe để tiếp tục thu hồi phù hiệu, đình chỉ những tuyến không hoạt động. Từ đó, đảm bảo vận hành, khai thác tuyến tại các bến xe hiệu quả hơn” - ông Đỗ Ngọc Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm