Yasukuni là một ngôi đền gây tranh cãi, bởi nơi đây thờ những binh sĩ Nhật tử trận, trong đó có cả những người bị cho là tội phạm chiến tranh từ thời Thế chiến II.
Các nghị sĩ Nhật tới đền Yasukuni để đánh dấu một lễ hội mùa xuân.
Chuyến thăm đánh dấu lễ hội mùa xuân này diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt tại Tokyo. Nó cũng nằm trong bối cảnh mối quan hệ sóng gió giữa Nhật Bản và các láng giềng đang căng thẳng về lịch sử và địa chính trị.
Thủ tướng Shinzo Abe không tới thăm đền nhưng ông đã gửi một lễ vật truyền thống tới đó hôm 21/4. Theo tin từ Tân Hoa xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối hành động này.
"Chúng tôi hối thúc phía Nhật Bản có thái độ đúng đắn trong các vấn đề lịch sử, chấm dứt những hành động khiêu khích và giành được niềm tin của khu vực châu Á cũng như toàn thế giới bằng những hành động cụ thể", ông Tần Cương nói tại một cuộc họp báo.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì chỉ trích ông Abe "lãng mạn hóa chủ nghĩa thực dân Nhật Bản và cuộc chiến xâm lược" bằng cách tỏ lòng tôn kính tới ngôi đền.
Các nhà lập pháp Nhật vẫn viếng thăm đền Yasukuni dù bị phía Hàn Quốc và Trung Quốc phản đối.
Các quan chức Nhật Bản thường thăm đền Yasukuni trong các mùa lễ hội và vào ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng hồi Thế chiến II.
Nhà lập Pháp Hidehisa Otsuji nói với hãng tin AP rằng ông tới thăm đền với "tâm trí bình tĩnh" và không "có ý gì khác".
"Tôi đã đến đây hàng chục năm nay rồi", ông Otsuji nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nội vụ và truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo khẳng định: "Vì đây là chuyến thăm mang tính cá nhân của tôi, tôi không tin nó ảnh hưởng đến chuyến công du của Tổng thống Mỹ".
Tuy nhiên, theo phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes ở Tokyo thì bất cứ điều gì liên quan tới đền Yasukuni đều thường mang tính chính trị cao độ.
Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền là biểu tượng xâm lược thời chiến của Nhật Bản và cáo buộc Tokyo không thể hiện sự ăn năn cần thiết về những hành động tàn ác thời chiến.
Khi ông Abe tới thăm đền ngày 26/12/2013, sứ quán Mỹ ở Tokyo đã tỏ sự thất vọng và nói hành động của Thủ tướng Nhật sẽ "làm tăng căng thẳng" với các láng giềng.
Washington cũng cố gắng thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc gạt bỏ những bất đồng và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn, cả về vấn đề Triều Tiên lẫn về việc đối trọng với sức mạnh đang lên của Trung Quốc trong khu vực.
Theo Thanh Hảo (VNN)