2 cán bộ CDC Lâm Đồng bị bắt vì tham ô từ kít test Việt Á

(PLO)- Công an xác định Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt đã có hành vi thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của cơ quan 288 kit xét nghiệm rồi bán lại cho Công ty Việt Á. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, ngụ phường 5, TP Đà Lạt) và bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, ngụ phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ông Đạt và bà Hoa là cán bộ Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng).

Phạm Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Đạt bị bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh TD

Phạm Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Đạt bị bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh TD

Bà Phạm Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Đạt là công chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, được phân công phụ trách Labo Virus. Cả hai có trách nhiệm quản lý các các sinh phẩm, vật tư tiêu hao mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Từ giữa năm 2020 đến ngày 06-02-2021, CDC Lâm Đồng tiếp nhận 3.270 kít xét nghiệm từ nguồn tài trợ của một số doanh nghiệp và từ việc ký kết hợp đồng mua kít xét nghiệm với Công ty Việt Á.

Lợi dụng nhiệm vụ xét nghiệm chẩn đoán Sar-Cov-2, Hoa và Đạt đã thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của CDC Lâm Đồng 288 kít xét nghiệm.

Trong số này, theo quy định của Bộ Y tế, thay vì xét nghiệm mẫu gộp 5 ca/mẫu thì Hoa lại thực hiện 15 ca/mẫu nên dôi dư 200 kit xét nghiệm.

Sau đó Hoa cùng với Đạt đã bán lại 288 kit xét nghiệm trên cho Công ty Việt Á chiếm đoạt số tiền hơn 108 triệu đồng.

CDC Lâm Đồng đã ký 07 hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Việt Á. Ảnh VÕ TÙNG

CDC Lâm Đồng đã ký 07 hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Việt Á. Ảnh VÕ TÙNG

Cũng theo điều tra, trong các năm 2020-2021, CDC Lâm Đồng đã ký 07 hợp đồng mua 30.440 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng số tiền 12.529.672.500 đồng.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định có 05/07 hợp đồng CDC Lâm Đồng mượn trước một phần hàng hóa, máy móc, vật tư, kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, trong đó có mượn trước 14.086 kít xét nghiệm rồi mới tiến hành các thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu và ký kết hợp đồng.

Sau khi ký kết, đại diện Công ty Việt Á tại khu vực Tây Nguyên đã nhiều lần chuyển khoản cho 07 cá nhân tại CDC Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ảnh KL

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ảnh KL

Theo điều tra, đến thời điểm hiện tại, đã có bảy người tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng nộp khắc phục hậu quả cho Cơ quan điều tra 664.236.163 đồng.

Ngoài các “phi vụ mua sắm, CDC Lâm Đồng còn được một công ty tài trợ một số sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trong đó có 2.112 Kít xét nghiệm và công ty khác tặng 01 hệ thống máy Realtime PCR.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm