2 cán bộ ở Long Thành bị bắt vì liên quan bồi thường đất đai

(PLO)- Thông tin ban đầu, hai cán bộ này nhận hàng trăm triệu đồng của dân để xét duyệt tái định cư trong một dự án tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, theo nguồn tin riêng của báo Pháp Luật TP.HCM, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 người vì nhận hàng trăm triệu đồng của dân để được xem xét tái định cư.

Những người bị bắt gồm cán bộ địa chính xã Lộc An (huyện Long Thành), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành và một người làm "cò” trong vụ án này.

Theo thông tin ban đầu, ông CVQ (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) bị thu hồi đất để thực hiện một dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình xét duyệt tái định cư, “cò” tên Hân “chạy” để được nhận tái định cư với giá hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với PLO, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, mới nhận thông tin từ Chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo lên. Tuy nhiên thông tin ban đầu thì không liên quan đến dự án sân bay Long Thành.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm