2 chị em lên mạng học cách sản xuất pháo nổ rồi làm theo để bán online

(PLO)- Khi bị bắt, Huỳnh Văn Út khai với công an bản thân thành công trong sản xuất pháo nổ là từ kiến thức có được và học từ mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan Công an huyện Kiên Lương đang củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Út (18 tuổi) và Huỳnh Thị Mai (37 tuổi) về hành vi sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép.

Bắt 2 chị em sản xuất pháo nổ bán online
Ngày 27-12, Mai đến nhà chơi thì Út nhờ phụ giúp làm pháo, trong lúc hai chị em đang sản xuất pháo nổ để bán online thì bị công an bắt giữ. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, chiều 27-12, Công an huyện Kiên Lương kiểm tra, bắt quả tang hai chị em Mai, Út đang sản xuất pháo nổ tại nhà riêng ở thị trấn Kiên Lương.

Tại hiện trường, Công an thu giữ khoảng 2kg pháo thành phẩm gồm 1.453 viên pháo nổ vỏ bằng nhựa, loại quả bóng...; hơn 2,2kg nguyên liệu đã pha chế để sản xuất pháo, 1,7kg các chất hóa học dùng để pha chế thuốc nổ, 400 gram vỏ pháo bằng nhựa hình cầu, 300 gram dây dẫn cháy và một số tang vật khác dùng để sản xuất pháo nổ.

Làm việc với Công an bước đầu Út khai nhận dự định làm pháo chơi Noel, nhưng khi làm xong, Út đem ra đồng cho nổ thử và đạt yêu cầu. Sau đó, Út đăng video lên mạng xã hội, rồi có nhiều người hỏi mua nên chế tạo số lượng lớn để bán.

Út còn cho biết việc chế tạo được pháo nổ thành công là từ kiến thức đã học ở trường. Cạnh đó, tìm hiểu thêm cách thức chế tạo thuốc nổ trên mạng xã hội. Rồi từ đó, Út tự tạo cho mình một công thức chế tạo thuốc nổ riêng và tìm mua nguyên liệu là các chất hóa học, dây cháy chậm trên mạng về để sản xuất pháo bi để bán online.

Ngày 27-12, trong lúc Mai đến nhà Út chơi, Út nhờ phụ giúp làm pháo thì bị công an bắt giữ.

Út còn khai nhận khoảng một tuần trước ngày bị bắt, Út đã bán được 25 đơn hàng thành công thông qua kênh bán hàng online với giá hơn 560 ngàn đồng/đơn hàng/100 viên pháo thành phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm