2 thanh niên gây ra 6 vụ phá kính ô tô để trộm cắp tài sản

(PLO)- Hai thanh niên liên tiếp gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản trên ô tô ở Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Hải Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông (25 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo về việc bị đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản để trên xe, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, phường đấu tranh, làm rõ đối tượng gây án.

Sau 15 ngày điều tra, truy vết, công an đã bắt giữ Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông khi đang gây án.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Đông khai nhận do không có việc làm ổn định, lười lao động, đã quen biết trên mạng xã hội rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ đoạn của Tuấn và Đông là lợi dụng thời gian ban đêm, mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, sử dụng mô tô che biển đi đến các tỉnh, thành phố tìm kiếm ô tô của người dân để trước cửa nhà không ai trông coi, sử dụng búa thoát hiểm đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong.

Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông tại công an. Ảnh: CA

Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông tại công an. Ảnh: CA

Tài sản sau khi trộm cắp được nếu là tiền thì sẽ chia nhau, nếu là tài sản thì đem bán.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến nay, hai người trên đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Hải Dương.

Điển hình, cuối tháng 7, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 36B4 - 936.92 đến phường Trần Lãm, TP Thái Bình thấy trước cửa nhà có để xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, sau khi thấy trong xe có một cặp da để trên ghế phụ, đã dùng “Bút thoát hiểm” phá kính trộm cắp chiếc cặp da cùng tài sản bên trong là một laptop và 50 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân khác.

Hiện Công an TP Thái Bình đã thu giữ một mô tô, bốn điện thoại di động các loại cùng các phương tiện gây án khác của đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT cũng cảnh báo người dân nên gửi ô tô ở những bãi đậu xe có người trông coi.

Trong trường hợp phải đậu xe ngoài đường thì không đậu xe ở trong góc tối, những nơi vắng vẻ hoặc khuất tầm nhìn, không nên đậu xe quá lâu ở chỗ vắng người qua lại, kiểm tra kỹ chìa khóa, hệ thống cửa trước khi rời khỏi xe, không để các tài sản có giá trị trong ô tô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm